Đại gia Trung Quốc xây sân vận động hình hoa sen lớn nhất thế giới

A Phi |

CLB hàng đầu Trung Quốc,Guangzhou Evergrande (Quảng Châu Hằng Đại) đã chính thức khởi công xây dựng sân vận động mới có sức chứa lên đến 100 nghìn người.

Hôm qua, Guangzhou Evergrande đã chính thức khởi công xây dựng sân vận động mới với sức chứa lên đến 100 nghìn người. Theo thông báo của CLB, Guangzhou Evergrande sẽ bỏ ra 12 tỉ nhân dân tệ cho dự án này, tương đương với 1,7 tỉ đô la Mỹ.

Sân vận động mới của Guangzhou Evergrande được xây dựng theo bản vẽ của nhà thiết kế người Mỹ đang sinh sống tại Thượng Hải - Hasan Syed, có hình hoa sen rất bắt mắt. Các cánh hoa ngoài việc tạo ra điểm nhấn đặc biệt, còn được thiết kế như mái vòm che các khán đài trong sân.

Dự kiến, sân vận động mới của Guangzhou Evergrande sẽ hoàn thiện và đi vào khai thác từ năm 2022. Nếu đúng tiến độ, nó sẽ vượt qua Camp Nou để trở thành sân bóng đá lớn nhất thế giới ít nhất trong vài năm.

Đại gia Trung Quốc xây sân vận động hình hoa sen lớn nhất thế giới - Ảnh 1.

Guangzhou Evergrande khởi công xây dựng sân vận động mới vào hôm qua.

Hiện tại, sân Camp Nou của Barca đang là sân lớn nhất thế giới với 99.354 chỗ ngồi. Gã khổng lồ ở La Liga đang có kế hoạch nâng cấp sân Camp Nou lên 105 nghìn chỗ, nhưng kế hoạch này đã phải tạm hoãn vô thời hạn vì dịch COVID-19.

Nếu tính cả SVĐ của các môn thể thao khác, sân mới của Guangzhou Evergrande có sức chứa chỉ thua sân tổ chức điền kinh Rungrado May Day ở Triều Tiên (114.000 chỗ ngồi), sân bóng bầu dục AT&T của Dallas Cowboys ở Mỹ (105.000 chỗ ngồi) và sân cricket Melbourne Ground ở Úc (100.024 chỗ ngồi).

Guangzhou Evergrande được xem là CLB lớn nhất Trung Quốc hiện nay. Họ đã 8 lần vô địch quốc gia và hai lần giành Champions League châu Á. Trong những năm gần đây, Guangzhou Evergrande có trung bình 50 nghìn người hâm mộ đến sân mỗi trận, và họ tin rằng con số này sẽ còn tăng mạnh trong tương lai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại