Đại gia một thời V.League cầu viện "chuyên gia chữa cháy" để chạy trốn suất xuống hạng

Linh Đan |

Cuộc đua trụ hạng tại V.League đang diễn ra vô cùng quyết liệt khi khoảng cách giữa Khánh Hòa, Thanh Hóa, HAGL hay Viettel đều rất mong manh.

Tại vòng 23 V.League, ngoài đội bét bảng Khánh Hòa có được 1 điểm, cả 3 đội bóng xếp trên là Thanh Hóa (25 điểm), HAGL (26 điểm) và Viettel (27 điểm) đều trắng tay.

Với Thanh Hóa, thất bại 1-3 ngay trên sân nhà trước Quảng Ninh đã là trận thua thứ 6 liên tiếp của đội bóng này, khiến họ từ top 4 rơi một mạch xuống đứng áp chót BXH, vị trí sẽ phải đá trận play-off với Phố Hiến (á quân giải hạng Nhất). Thậm chí nếu không thể cải thiện chuỗi phong độ tệ hại trong 3 vòng đấu còn lại, việc bị Khánh Hòa vượt lên là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Thanh Hóa thảm bại 1-3 trước Than Quảng Ninh ở vòng 23 (Video: VPF)

Trước tình thế cấp bách, ngay trong buổi sáng nay (16/9), BLĐ đội bóng đã tiến hành cuộc họp khẩn và quyết định đưa người cũ Hoàng Thanh Tùng trở lại. Vị chiến lược gia từng có nhiều năm đảm nhiệm vai trò trợ lý, cũng như nắm vị trí HLV tạm quyền tại Thanh Hóa trong một số thời điểm sẽ đảm nhiệm vai trò giám đốc kĩ thuật cho đến hết mùa giải 2019.

Nhiệm vụ của GĐKT Hoàng Thanh Tùng sẽ là hỗ trợ, tư vấn về chuyên môn cho HLV Mai Xuân Hợp, người vẫn chịu trách nhiệm chính về chuyên môn.

Hồi đầu mùa giải, HLV Hoàng Thanh Tùng được điều chuyển về làm giám đốc trung tâm đào tạo trẻ Thanh Hoá. Tuy nhiên, trước tình thế hiểm nghèo của đọi bóng, bầu Đệ đã quyết định đưa ông Tùng trở lại để góp sức giải cứu "con tàu đắm" Thanh Hóa trong 3 vòng đấu còn lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại