Đại gia giàu "không tưởng" có ý, các ông chủ Mỹ sắp bán Man United?

Đoàn Dự |

Hoàng tử Mohammad bin Salman, người sở hữu khối tài sản lên tới 850 tỷ bảng được cho là sắp trở thành chủ mới của Man United.

Mohammad bin Salman hiện là người nắm vai trò thứ 2 trong chính phủ Saudi Arabia, chỉ sau Đức Vua. Ông hiện đang muốn bước chân vào thế giới bóng đá và ngắm Man United là bước khởi đầu của mình.

Trong trường hợp thật sự muốn tiến hành thương vụ này, báo chí Anh cho rằng Hoàng tử Mohammad bin Salman sẽ cần chi ra số tiền khoảng 3 tỷ bảng.

Trước đó, Hoàng tử Mohammad bin Salman cũng đã có những thương vụ lớn trong làng đua xe F1 và đấu vật biểu diễn WWE. Với việc bóng đá có sức ảnh hưởng sâu rộng, kể cả tới chính trị, Hoàng tử Mohammad bin Salman thật sự muốn bước chân vào lĩnh vực này.

Đại gia giàu không tưởng có ý, các ông chủ Mỹ sắp bán Man United? - Ảnh 1.

Nhà Glazer liệu có bán Man United?

Hiện không rõ nhà Glazer có muốn bán Man United hay không. Các tỷ phú Mỹ chưa hề có ý định này kể từ năm 2005. Dù Quỷ đỏ đang sa sút về chuyên môn và chưa có dấu hiệu khởi sắc, nhưng khả năng kinh doanh của CLB vẫn là niềm mơ ước, là top đầu của làng túc cầu thế giới.

Tuy nhiên, gần đây Chủ tịch Avram Glazer thường xuyên có mặt ở Trung Đông, khiến nhiều người tin rằng thương vụ Quỷ đỏ đổi chủ thật sự có thể diễn ra.

Hồi tháng Tám, giá trị cổ phiếu của Man United đạt đỉnh 3.1 tỷ bảng nhưng hiện tại đang tụt xuống còn khoảng 2.5 tỷ bảng.

Dưới triều đại nhà Glazer, thực tế Man United vẫn được chi tiền tiêu trên thị trường chuyển nhượng rất nhiều. Nhưng nếu thật sự được chuyển sang tay Hoàng tử Mohammad bin Salman, có lẽ số CLB có thể đọ về khả năng tiêu tiền với Quỷ đỏ sẽ giảm đi đáng kể dù có là Barca hay Real.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại