"Đặc sản" của giải đấu bóng đá lâu đời nhất thế giới trở lại từ mùa giải 2021/2022

PV/VOV.VN |

Một trong những điểm đặc trưng của FA Cup - giải đấu bóng đá lâu đời nhất thế giới - sẽ được BTC đưa trở lại ở mùa giải 2021/2022.

Luật đá lại ở FA Cup sẽ được khôi phục từ mùa giải tới. (Ảnh: AP).

Luật đá lại ở FA Cup sẽ được khôi phục từ mùa giải tới. (Ảnh: AP).

Trước thềm mùa giải 2021/2022, LĐBĐ Anh (FA) đã đưa ra những thông tin về lịch thi đấu cũng như các thức thi đấu của các giải thuộc sự quản lý của tổ chức này.

Theo đó, điểm đáng chú ý nhất là việc các trận đấu ở FA Cup sẽ có sự xuất hiện trở lại của các trận đá lại (replay) nếu các trận đấu ban đầu kết thúc với tỷ số hòa. Ở mùa giải 2020/2021, FA đã tạm hủy các trận đá lại ở FA Cup do thời gian thi đấu bị cắt ngắn bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Tại mùa giải 2021/2022, khán giả sẽ được phép trở lại trên các sân bóng ở Anh với số lượng không hạn chế. Đây là một trong những nguyên nhân chính khiến FA khôi phục quy định đá lại nhằm tăng doanh thu cho các đội bóng nhỏ.

Các trận đá lại có thể coi như một "đặc sản" của FA Cup khi đây là giải đấu đáng chú ý duy nhất ở châu Âu vẫn còn hình thức này. Trước đó, các trận đá lại đã được UEFA sử dụng ở Cúp C1 hay Cúp C3 châu Âu trong những năm 60 của thế kỷ trước.

FA Cup là giải đấu bóng đá lâu đời nhất thế giới, lần đầu được tổ chức năm 1871. Mùa giải 2021/2022 của FA Cup có tất cả 729 đội bóng từ 10 hạng đấu của nước Anh tham dự. Các trận vòng loại sẽ diễn ra từ ngày 7/8/2021. Những CLB nổi tiếng ở Ngoại hạng Anh sẽ thi đấu từ vòng 3 diễn ra ngày 8/1/2022./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại