Đã thua đau SLNA, HAGL còn bị HLV Khánh Hòa lên tiếng chê bai

Hải Bình |

HLV Võ Đình Tân của Khánh Hòa cho rằng lối chơi của Sài Gòn tương đương như HAGL nhưng nguy hiểm hơn đội bóng phố Núi rất nhiều.

"Theo tôi, lối chơi của CLB Sài Gòn có rất nhiều nét tương đồng như HAGL nhưng họ hơn HAGL ở độ quái và sự khéo léo trong lối chơi. Điểm nổi bật nhất của CLB Sài Gòn là việc anh Thắng biết cách sử dụng cầu thủ rất đa năng.

Trong trận đấu trên sân SLNA ở vòng 10 V-League, HAGL đã thất bại 0-2. Đây là trận thua thứ 3 liên tiếp của HAGL ở giải VĐQG.

Trận đấu hôm nay CLB Sài Gòn mất hai vị trí quan trọng là Quốc Long và Văn Ngọc nhưng thay vào đó họ tạo ra bất ngờ khi kéo Văn Triển, một tiền vệ trung tâm về chơi hậu vệ biên, bên cánh còn lại là Khánh Thành.

Mỗi khi tấn công, bộ đôi hậu vệ biên này dâng cao tấn công rất nhanh, tạo ra nhiều đường lật bóng nguy hiểm. Đó chính là sự khác biệt giữa CLB Sài Gòn và HAGL", HLV của Khánh Hòa ông Võ Đình Tân phát biểu sau trận đấu sau khi để cho CLB Sài Gòn cầm hòa 0-0.

Trả lời cho câu hỏi, ngoài Đình Khương và Tuấn Mạnh ông nghĩ Khánh Hòa còn có một cái tên nào khác xứng đáng được gọi lên ĐT Việt Nam lần này, ông Tân cho biết: "Theo quan điểm của cá nhân tôi, cặp tiền đạo Quốc Chí và Ti Phong hoàn toàn đủ khả năng gọi lên tuyển lần này.

Riêng với Quốc Chí, cậu ta đã tiến bộ rất nhiều sau ba mùa giải chơi ở V-League, đến thời điểm này đã có được 3 bàn thắng. Nếu xét về phong độ Quốc Chí không thua gì Công Phượng của HAGL, nếu được nên gọi cả hai lên tập trung lần này. Tuy nhiên, tôi tôn trọng cách làm của anh Thắng, mỗi người có một cách làm riêng".

Đã thua đau SLNA, HAGL còn bị HLV Khánh Hòa lên tiếng chê bai - Ảnh 2.

HLV Nguyễn Đức Thắng cho rằng Đình Trọng cần biết giữ được đôi chân trên mặt đất.

Trong khi đó, khi nhận xét về màn trình diễn của trung vệ Đình Trọng, người được gọi lên U20 Việt Nam, HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết: "Giữa giờ nghỉ giải lao, tôi có nhắc trung vệ Đình Trọng phải biết giữ mình, không cần thể hiện những gì là quá giới hạn của bản thân.

Trong hiệp 1, Đình Trọng có một vài tình huống vào bóng nỗ lực trên mức cần thiết, bị đau rồi phải nằm sân, nó không tốt đối với cậu ta vào lúc này. Điều quan trọng với một cầu thủ trẻ là phải biết giữ được đôi chân trên mặt đất, dù thành công hay thất bại cũng nên biết cách kiềm chế cảm xúc".

Nhận xét về kết quả hòa 0-0 sau 90 phút, cả hai HLV Nguyễn Đức Thắng của CLB Sài Gòn và Võ Đình Tân của Khánh Hòa đều hài lòng với kết quả này khi hai đội đều chơi khá thận trọng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại