Cựu vương U23 châu Á gặp 'biến lớn', chưa thể về nước dù đã bị loại

Nguyễn Huy |

U23 Hàn Quốc hiện đang mắc kẹt tại Uzbekistan và chưa thể trở về nước sau thất bại tại tứ kết U23 châu Á 2022.

Để thua Nhật Bản với tỷ số đậm 0-3 trong trận tứ kết, U23 Hàn Quốc đã chính thức trở thành cựu vương của giải U23 châu Á. Mặc dù trận đấu cuối của Lee Kang-in và các đồng đội đã kết thúc từ ngày 12/6 tuy nhiên hiện tại toàn đội vẫn đang mắc kẹt tại Uzbekistan và chưa thể về nước.

Nguyên nhân của điều này là do U23 Hàn Quốc đang có nhiều trường hợp nhiễm Covid-19. Sau trận tứ kết, BTC giải đã tiến hành xét nghiệm cho toàn bộ đội bóng. Theo đó, HLV trưởng Hwang Sun Hong, 1 thành viên ban huấn luyện và 4 cầu thủ khác của U23 Hàn Quốc có kết quả dương tính.

Như vậy, U23 Hàn Quốc đã có 7 trường hợp nhiễm Covid-19. Mới đây, LĐBĐ Hàn Quốc (KFA) cũng đã phát đi thông báo chính thức về việc này: "Theo quy định về vấn đề kiểm dịch tại Uzbekistan, các trường hợp nhiễm Covid-19 sẽ phải cách ly tại đây ít nhất là 7 ngày".

Cựu vương U23 châu Á gặp biến lớn, chưa thể về nước dù đã bị loại - Ảnh 1.

HLV Hwang Sun Hong là 1 trong 7 trường hợp mắc Covid-19

Hiện tại vẫn chưa thể xác định khi nào U23 Hàn Quốc có thể rời Uzbekistan để trở về quê nhà và phải có giấy chứng nhận khỏi bệnh mới được phép xuất cảnh. Ba cái tên nhiễm Covid-19 của U23 Hàn Quốc hiện tại được công khai là HLV Hwang Sun Hong, tiền vệ Jeong Sang Bin và hậu vệ Lee Sang Min. Ngoài U23 Hàn Quốc, mới đây U23 Nhật Bản cũng có những ca nhiễm Covid ngay trước trận bán kết.

Theo đó, U23 Nhật Bản đang có 3 cầu thủ và 1 nhân viên có kết quả dương tính. Những cầu thủ bị nhiễm bệnh sẽ không thể ra sân ở trận bán kết ngày 15/6 với U23 Uzbekistan. Hiện tại U23 Nhật Bản đang thực hiện các biện pháp cách ly an toàn để tránh phát sinh thêm những ca nhiễm mới.

Tuy nhiên U23 Nhật Bản đang có lợi thế khác trước trận bán kết. Chủ nhà U23 Uzbekistan đã chính thức nhận án phạt từ AFC sau sự việc CĐV ném đồ vật xuống sân. Ngoài phạt tiền, các CĐV của Uzbekistan sẽ không được đến sân cổ vũ và chỉ có khoảng 500 CĐV Nhật Bản được phép góp mặt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại