Cựu tuyển thủ Quốc Vượng cảnh báo U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á

Song Minh |

Ngày mai, vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2020 sẽ chính thức khởi tranh tại Thái Lan. Trao đổi với Dân Việt, cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng cảnh báo, đây sẽ là thử thách lớn đối với U23 Việt Nam trên hành trình bảo vệ danh hiệu đương kim á quân.

Cách đây 2 năm, người hâm mộ Việt Nam đã được tận hưởng niềm vui trọn vẹn đến từ kỳ tích giành HCB U23 châu Á 2018 (Thường Châu - Trung Quốc) của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Thời gian qua đi, thế hệ đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam đã thay đổi khá nhiều, chỉ còn lại 7 cái tên là thủ môn Bùi Tiến Dũng, hậu vệ Đình Trọng, Thành Chung, tiền vệ Thái Quý, Tiến Dụng, Quang Hải, tiền đạo Hà Đức Chinh.

Cựu tuyển thủ Quốc Vượng cảnh báo U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo đặt nhiều niềm tin vào Quang Hải trong vai trò đội trưởng U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2020. Ảnh: I.T

Nhưng với tài năng của mình, HLV Park Hang-seo đã tìm ra những miếng ghép hoàn chỉnh, bổ sung vào đội ngũ sẵn sàng chinh phục thử thách mới tại VCK U23 châu Á 2020 tại Thái Lan.

Đó là trung vệ Tấn Sinh, cầu thủ chạy cánh Thanh Thịnh, Tấn Tài, tiền vệ Triệt Việt Hưng, tiền đạo Tiến Linh...

Nhìn chung, U23 Việt Nam lúc này được đánh giá không hề yếu, thậm chí còn đồng đều, tự tin hơn U23 Việt Nam cách đây 2 năm sau khi mới lên ngôi vô địch SEA Games 30.

Tuy nhiên, trao đổi cùng Dân Việt, cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng vẫn tỏ ra thận trọng: "Trên lý thuyết, bảng D có sự góp mặt của U23 Việt Nam, U23 UAE, U23 Jordan, U23 CHDCND Triều Tiên là nhẹ nhất so với các bảng A, B, C.

Nhưng cơ hội vượt qua vòng bảng của U23 Việt Nam theo tôi vẫn chỉ là 50-50. Ngoại trừ CHDCND Triều Tiên được đánh giá yếu nhất, 3 đội còn lại sẽ cạnh tranh 2 vé đi tiếp".

Cựu tuyển thủ Quốc Vượng cảnh báo U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á - Ảnh 2.

Quốc Vượng cho rằng U23 Việt Nam sẽ phải nỗ lực, tập trung tối đa mới có thể giành vé lọt qua vòng bảng, trước khi nghĩ tới mục tiêu xa hơn tại VCK U23 châu Á 2020. Ảnh: I.T

Theo Quốc Vượng, điều anh ấn tượng nhất với các đội tuyển Việt Nam chính là hệ thống phòng thủ, lối chơi chắc chắn mà HLV Park Hang-seo đã xây dựng hơn 2 năm qua.

"Một chút suy nghĩ có lẽ nằm ở vị trí thủ môn. Không ít người cho rằng HLV Park Hang-seo sẽ trao cơ hội lại cho Bùi Tiến Dũng.

Nhưng tôi nghĩ Văn Toản sẽ bắt chính. Tại SEA Games 30, sau khi Bùi Tiến Dũng mắc lỗi, Văn Toản đã chơi rất tốt, góp phần quan trọng vào tấm HCV SEA Games.

Vậy thì chẳng có lý do gì thay đổi cả. Nếu giờ HLV Park Hang-seo lại chọn Bùi Tiến Dũng ở vị trí số 1 trong khung gỗ ngay từ trận ra quân gặp U23 UAE mới là không hay", Quốc Vượng bày tỏ.

Nhận định về toàn cục, Quốc Vượng hy vọng U23 Việt Nam có thể cùng U23 UAE giành 2 tấm vé lọt vào tứ kết:

"Nếu đi tới tứ kết, thử thách lớn sẽ chờ đón U23 Việt Nam khi các đội ở bảng C đều rất mạnh. Theo tôi, Hàn Quốc và Iran nhiều khả năng sẽ giành 2 vé đi tiếp tại bảng đấu có thêm dự góp mặt của Uzbekistan và Trung Quốc", Quốc Vượng bày tỏ.

Dự đoán về bảng A nơi có sự góp mặt của chủ nhà U23 Thái Lan, Quốc Vượng chốt lại: "Tôi nghĩ so với U23 Việt Nam, U23 Thái Lan sẽ gặp khó khăn hơn rất nhiều để tìm vé đi tới vòng knock-out.

Ở bảng này, có lẽ Iraq và Australia sẽ vượt qua U23 Bahrain và U23 Thái Lan để đi tiếp. Đối thủ của họ ở tứ kết có thể là các đội U23 Nhật Bản, U23 Qatar hoặc U23 Saudi Arabia - đây là những đội sẽ cạnh tranh ở bảng B có sự xuất hiện thêm của U23 Syria".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại