Cựu thủ quân ĐT Indonesia kêu gọi Shin Tae-yong từ chức

Đặng Lai |

Đội tuyển Indonesia đang bị vùi dập sau thất bại tại AFF Cup 2022. Trận thua 0-2 trước Việt Nam đã hạ thấp uy tín của Shin Tae-yong rất nhiều. Hôm qua, cựu danh thủ của ĐT Indonesia, ông Agung Setyabudi, vừa kêu gọi vị HLV người Hàn Quốc từ chức.

Cựu thủ quân ĐT Indonesia kêu gọi Shin Tae-yong từ chức - Ảnh 1.

Trên tờ Bola , Agung Setyabudi, người từng có 51 lần khoác áo ĐT Indonesia, thẳng thắn chỉ trích: " Shin Tae-yong tốt hơn là nên lùi lại, nhường vị trí cho một người khác. Trước đây ông ta cũng có ý định rời đi khi Mochamad Iriawan (chủ tịch LĐBĐ Indonesia) bị yêu cầu từ chức.

Vâng, lúc này thì tất cả nên từ chức đi, vì các ông có đạt được bất kỳ thành tích nào đâu. Vấn đề là ông Shin đã bỏ lỡ hai cơ hội vô địch AFF Cup . Vậy nên ông nên lùi lại để trao cơ hội cho người khác".

Về câu hỏi "Liệu có phải HLV Shin đã làm tốt khi giúp Indonesia có vé dự Cúp châu Á hay không?", ông Agung Setyabudi cho rằng với chất lượng đội hình của Indonesia lúc này thì vượt qua được vòng loại Asian Cup cũng là điều... bình thường.

Cựu thủ quân ĐT Indonesia kêu gọi Shin Tae-yong từ chức - Ảnh 2.

Ông Agung Setyabudi đang theo nghiệp cầm quân

"Nếu lấy vòng loại Asian Cup ra làm thước đo thì từ rất lâu rồi, trước Shin Tae-yong, chúng ta đã có Danurwindo và Ivan Kolev là những người giúp đội nhà có vé đi Asian Cup. Và tôi cũng là học trò của họ khi đó. Chất lượng đội hình Indonesia đủ để chúng ta tiến vào VCK".

Agung Setyabudi, người từng gặp ĐT Việt Nam tại bán kết AFF Cup 2000, từng làm thủ quân tuyển Indonesia tại Asian Cup 2004, thừa nhận rằng ưu điểm duy nhất mà ông Shin mang tới cho bóng đá xứ vạn đảo chỉ là tinh thần thi đấu: “Tôi thừa nhận rằng tinh thần chiến đấu của đội tuyển lúc này thật phi thường.

Mặc dù vậy, cách bố trí đội hình và lối chơi vẫn còn thiếu sót. Chúng ta vẫn đang vội vàng trong việc xây dựng các pha tấn công. Chỉ cần nhìn vào hai trận bán kết, thay vì chơi phòng thủ, chúng ta lại ồ ạt tấn công là sẽ hiểu".

Kết luận mà ông Agung Setyabudi đưa ra là nên sa thải Shin Tae-yong, đặt niềm tin vào các HLV nội: "Tốt hơn là sử dụng một huấn luyện viên Indonesia thực sự có trình độ. Nhiều nhà cầm quân Indonesia đã được cấp phép AFC A-Pro, họ chỉ cần được cất nhắc".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại