Cựu HLV trưởng ĐTQG Hoàng Văn Phúc: "Công Phượng ích kỷ hợp lý"

Trần Khánh |

Theo HLV Hoàng Văn Phúc, Công Phượng đã bớt rườm rà nhưng vẫn giữ chất riêng, sự ích kỷ cần có của một mẫu tiền đạo. Cách chơi hợp lý của tiền đạo xứ Nghệ góp phần vào chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Campuchia.

Đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng 5-0 trước Campuchia. Đây là trận thắng mà cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Hoàng Văn Phúc cho rằng rất quan trọng và là gợi ý về cách sử dụng nhân sự ở đội tuyển.

“Đội tuyển đã chơi tốt. Tất cả cầu thủ đều hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt là những người thi đấu trên hàng công. Trong đó, những người vừa mới trở lại như Anh Đức hay Đinh Thanh Trung thể hiện được phẩm chất của mình. Họ kết hợp cùng Công Phượng, Văn Quyết trên hàng công rất tốt.

Văn Quyết, Anh Đức hay Đinh Thanh Trung chơi với nhau rất nhiều rồi nên việc họ kết hợp ăn ý với nhau cũng là chuyện tất nhiên. Vấn đề là đẳng cấp và tư duy của các cầu thủ. Mặc dù ngắn ngày nhưng họ là những cầu thủ có tư duy, kỹ thuật tốt nên dễ hòa nhập với nhau. Bên cạnh đó, lối chơi cũng hợp lý hơn so với trận lượt đi.

Hơn nữa, đá trên sân nhà thì mặt cỏ cùng không gian quen hơn nên dễ đá”, HLV của Quảng Nam có cái nhìn chung về chiến thắng 5 sao của đội tuyển Việt Nam.

Theo ông Phúc, mấu chốt cho chiến thắng là cách sử dụng con người hợp lý của HLV Mai Đức Chung. “Sự khác biệt là HLV Mai Đức Chung tin dùng các cầu thủ giàu kinh nghiệm cũng như đang có phong độ tốt ở V-League. Với kinh nghiệm của mình, họ đã cầm trịch được trận đấu.

Pha phối hợp mở tỷ số đã nói lên tất cả. Đó là nút thắt của trận đấu. Về các cá nhân thì có thể nói đến sự hiệu quả của Đinh Thanh Trung hay Anh Đức. Bản thân Trung không chỉ ghi bàn mà kiến tạo rất tốt còn Anh Đức có một bàn nhưng khả năng làm tường và phối hợp đồng đội đã giúp lối chơi của chúng ta có thêm nhiều phương án tấn công. Đó là tín hiệu mừng cho đội tuyển Việt Nam”, ông Phúc bày tỏ.

Vượt xa khuôn khổ của một chiến thắng đơn thuần, theo HLV Hoàng Văn Phúc thì đây là gợi ý cho tân HLV Park Hang Seo, đặc biệt là về vấn đề lựa chọn nhân sự. “Đó sẽ là gợi ý cho tân HLV Park Hang Seo. Đương nhiên, mỗi HLV có triết lý dùng người riêng nhưng theo tôi đánh giá, đội tuyển cần gọi các cầu thủ đang có phong độ tốt ở V-League, bởi đó là bộ mặt của bóng đá Việt Nam”, ông Phúc bày tỏ.

Trong thành công chung của đội bóng, ông Phúc cho rằng, Công Phượng có sự đóng góp đáng kể. “Những pha xử lý của Công Phượng bớt rườm rà, hợp lý hơn, phối hợp đập nhả tốt nhưng cậu ấy vẫn có những nét riêng. Có nhiều tình huống xử lý mạo hiểm song đó là sự mạo hiểm hợp lý. Một đội bóng cần có mẫu tiền đạo ích kỷ và quyết đoán như vậy”, HLV của Quảng Nam chia sẻ.

Mặc dù vậy, HLV trưởng của Quảng Nam cũng không quên nhắc rằng, đối thủ Campuchia chưa tương xứng với chúng ta. “Campuchia vẫn đối thủ yếu, đặc biệt khi đá trên sân nhà, mặt cỏ tự nhiên, lối chơi của chúng ta được phát huy.

Đối thủ dù có tiến bộ nhưng đẳng cấp vẫn ở dưới mình. Song, đây là chiến thắng quan trọng, nhấn chìm hy vọng của Campuchia đồng thời tăng thêm cơ hội vào VCK Asian Cup 2019 cho chúng ta”, cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam bày tỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại