Cựu HLV Chelsea rời Trung Quốc như người hùng

PHẠM QUANG |

HLV danh tiếng người Brazil, Luiz Felipe Scolari đã chính thức rời Trung Quốc và ông đã ra đi như một người hùng khi được rất nhiều CĐV nhiệt thành của Trung Quốc ra tận sân bay tiễn ông.

Kể từ khi được bổ nhiệm vào vị trí HLV trưởng CLB Quảng Châu Evergrande, vị HLV huyền thoại người Brazil, Scolari đã đem về cho đội bóng ba danh hiệu Super League của Trung Quốc. Thành công của Scolari ở Trung Quốc khiến rất nhiều CĐV của CLB này yêu mến và xem ông như người hùng.

Tuy nhiên, cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn, Scolari đã quyết định chia tay CLB để tìm những thử thách mới hơn. Hôm qua (18-11), khi Scolari ra sân bay về Trung Quốc, hàng ngàn CĐV của CLB Quảng Châu Evergrande đã ra tận nơi để tiễn ông.

Cựu HLV Chelsea rời Trung Quốc như người hùng - Ảnh 1.

Cựu HLV Chelsea rời Trung Quốc như người hùng - Ảnh 2.

Cựu HLV Chelsea rời Trung Quốc như người hùng - Ảnh 3.

Cựu HLV Chelsea rời Trung Quốc như người hùng - Ảnh 4.

Cựu HLV Chelsea rời Trung Quốc như người hùng - Ảnh 5.

Scolari chia tay bóng đá Trung Quốc như người hùng.

Những người ủng hộ đeo khăn quàng cổ mang lá cờ Brazil kèm vô số những băng-rôn thể hiện tình cảm với Scolari, “Felipe, người hâm mộ CLB Quảng Châu cảm ơn ông” - dòng chữ trên một băng-rôn.

Người thay thế vị HLV 69 tuổi này tại Quảng Châu Evergrande là trung vệ huyền thoại tuyển Ý, Fabio Canavaro. Trước đây, Canavaro dẫn dắt chính Quảng Châu Evergrande nhưng không thành công và bị thay thế bởi... Scolari. Giờ đây Canavaro trở lại dẫn dắt Quảng Châu Evergrande thay chính Scolari khi anh đã có số vốn là những thành công nhất định cùng CLB khác.

Trong khi đó, Scolari vẫn chưa tiết lộ về điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp của ông. Tuy nhiên, ông tiết lộ trong tương lai mình có thể quay lại Trung Quốc.

Scolari nói, “Câu chuyện giữa tôi với bóng đá Trung Quốc có thể tiếp tục. Tôi sẽ suy nghĩ kỹ về điều đó. Không ai biết tương lai sẽ thế nào. Tôi hy vọng CLB Quảng Châu Evergrande sẽ có một tương lai tươi sáng”.

“Tôi không biết liệu tôi có thể trở lại Trung Quốc hay không. Cuộc sống của tôi là bóng đá và nó đã đưa tôi đi khắp thế giới. Trung Quốc là một trong ba điểm đến tốt nhất mà tôi từng làm việc” - Scolari nói thêm.

Cựu HLV Chelsea rời Trung Quốc như người hùng - Ảnh 6.

Canavaro, đội trưởng tuyển Ý vô địch World Cup 2006 sẽ thay Scolari dẫn dắt Quảng Châu Evergrande.

Trong sự nghiệp đầy vinh quang và cả cay đắng của mình, Scolari đã dẫn dắt 22 đội bóng khác nhau bao gồm cả CLB lẫn đội tuyển. Đỉnh cao sự nghiệp của ông là giúp Brazil vô địch World Cup 2002 tại Nhật Bản và Hàn Quốc sau khi Brazil đánh bại Đức 2-0 trong trận chung kết bằng cú đúp của Ronaldo.

Tuy nhiên, sự nghiệp của ông cũng có những nốt trầm. Đó là khoảng thời gian ngắn dẫn dắt Chelsea đáng quên. Kết quả thất vọng ở Chelsea khiến Scolari bị sa thải sau đó. Ngoài ra, Scolari cũng suýt trở thành HLV Nam Mỹ đầu tiên giành cả World Cup lẫn Euro khi ông dẫn dắt Bồ Đào Nha đến trận chung kết Euro 2004. Tuy nhiên, chủ nhà Bồ Đào Nha đã thất bại 0-1 trước hiện tượng Hi Lạp 0-1 ở hiệp phụ trong trận chung kết.

“Vết thương” lớn nhất sự nghiệp Scolari chính là thất bại đến 1-7 trước đội tuyển Đức tại bán kết World Cup 2014 được tổ chức ngay trên sân nhà.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại