*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Toà cấp phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức) 8 năm tù, giảm 3 năm so với án sơ thẩm trong vụ án thứ 2.
Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức Nguyễn Minh Quân bị tuyên phạt 11 năm tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án thứ 2.
Ngày 1-12, TAND TP HCM đã tuyên án sơ thẩm vụ tham ô tài sản xảy tại Bệnh viện TP Thủ Đức do Nguyễn Minh Quân, cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức, cùng 8 đồng phạm.
TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Quân 21 năm tù, buộc bồi thường 102,52 tỷ đồng cho Bệnh viện TP Thủ Đức.
Sau hai ngày xét xử vụ án, đại diện VKS đã nêu quan điểm luận tội, đề nghị mức hình phạt đối với 9 bị cáo trong vụ án.
Tòa quyết định dành 15 phút giải lao để cho cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức gặp mẹ ruột, nhằm ‘động viên, an ủi bị cáo'. Quay trở lại, bị cáo bất ngờ thừa nhận nội dung truy tố của viện kiểm sát.
Bị cáo Nguyễn Minh Quân cho rằng, việc mua bán tài sản đều do ông quyết định, không bàn bạc gì với vợ.
Mẹ bị cáo Quân làm đơn xin được gặp bị cáo sau ngày đầu xét xử. Nội dung cuộc gặp gỡ sẽ được ghi văn bản và gửi cho HĐXX.
Sau khi tham ô hơn 100 tỉ đồng trong công tác đấu thầu thiết bị y tế, Nguyễn Minh Quân, cựu giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức, đã mua biệt thự tại trung tâm TP HCM, TP Nha Trang và "siêu xe".
Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức Nguyễn Minh Quân bị đề nghị truy tố tội tham ô tài sản, rửa tiền xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức và các đơn vị liên quan.
Tuy không đứng tên pháp nhân nhưng cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức (TP.HCM) là người điều hành 4 công ty "sân sau" tham gia đấu thầu, thu lợi hơn 103 tỷ đồng.
Tâm điểm