Cựu danh thủ Nakamura: 'Tinh thần quật cường giúp đội tuyển Việt Nam được yêu quý'

Đặng Lai |

Kengo Nakamura, ngôi sao một thời của bóng đá Nhật Bản, vừa có những chia sẻ về ĐT Việt Nam. Nhìn chung, Nakamura rất có thiện cảm với tinh thần chiến đấu của đội bóng áo đỏ.

Trên trang chủ của LĐBĐ Nhật Bản, Kengo Nakamura nhận định rằng việc ĐT Việt Nam đứng cuối cùng bảng B là không bất ngờ, vì đây mới là lần đầu tiên "họ vào đến vòng loại cuối cùng". Nhưng đổi lại, anh bất ngờ về lối đá quật cường, tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc của các học trò HLV Park Hang-seo . Và anh rất ấn tượng ở chi tiết này.

Nakamura chia sẻ: "Kết quả của họ tính đến thời điểm hiện tại cho thấy họ khá chật vật trong việc giành chiến thắng trong các trận đấu. Nhưng vì đây là lần đầu tiên họ góp mặt tại giai đoạn cuối cùng vòng loại khu vực châu Á nên tôi nghĩ điều đó cũng là không bất ngờ.

Tôi nghĩ họ đang trong giai đoạn phát triển, với một lộ trình rõ ràng. Họ có những cầu thủ giỏi ở các vị trí chủ chốt, nên nếu được tiếp tục tham dự các giải đấu như vòng loại World Cup khu vực châu Á , đội tuyển này có thể trở thành một thế lực rất đáng nể. Họ chiến đấu rất chăm chỉ trong mọi trận đấu, khiến Việt Nam trở thành một đội tuyển dễ mến trong mắt tất cả mọi người".

Cựu danh thủ Nakamura: Tinh thần quật cường giúp đội tuyển Việt Nam được yêu quý - Ảnh 1.

Nakamura (trái) trong màu áo ĐT Nhật Bản

Kengo Nakamura từng tham dự trận gặp Việt Nam tại Asian Cup 2007. Đó là trận đấu mà anh cùng đồng đội đã có thắng lợi dễ dàng với tỷ số 4-1. Đây cũng là trận đấu cuối cùng mà Nhật Bản thắng Việt Nam với chênh lệch nhiều hơn 1 bàn. Kể từ đó tới nay, họ đã 3 lần gặp đội bóng áo đỏ và chỉ có thể thắng tối thiểu.

Với riêng Kengo Nakamura, lần gặp gỡ hồi 2007 cũng là lần duy nhất anh đối đầu với ĐT Việt Nam. Ngôi sao 42 tuổi này chia tay đội tuyển vào năm 2013. Nhưng phải 7 năm sau đó, anh mới khép lại sự nghiệp quần đùi áo số, ở tuổi 40.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại