Cựu danh thủ Hồng Sơn đặt niềm tin vào ĐT Việt Nam

Dương Thuật/VOV.VN |

Trả lời phỏng vấn VOV.VN trước trận đấu giữa ĐT Saudi Arabia vs ĐT Việt Nam, cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn đặt niềm tin và hy vọng các học trò của HLV Park Hang Seo thi đấu tốt.

Theo lịch thì 1h ngày 3/9 (theo giờ Việt Nam), ĐT Việt Nam sẽ đọ sức với ĐT Saudi Arabia trong trận ra quân vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Trong quá khứ, ĐT Việt Nam đã 2 lần so tài với ĐT Saudi Arabia và nhận thất bại với tỉ số 0-5 và 0-4 trước đối thủ.

Mặc dù bóng đá Việt Nam đã có sự tiến bộ trong những năm qua, chúng ta đã thu hẹp được khoảng cách về mặt trình độ với những đối thủ tốp đầu châu lục, nhưng ở cuộc so tài đêm nay, thầy trò HLV Park Hang Seo được dự đoán gặp rất nhiều khó khăn.

Trả lời phỏng vấn VOV.VN, cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn, người từng đối đầu với ĐT Saudi Arabia cách đây 20 năm nhận định: “20 năm trước Saudi Arabia là thế lực bóng đá của châu lục. Sau 20 năm, bóng đá Việt Nam đang tiến bộ, chiến lược của bóng đá Việt Nam có những đổi khác, từ công tác đào tạo trẻ, mời huấn luyện viên nước ngoài hay sử dụng cầu thủ việt kiều.

Có thể thấy, bóng đá Việt Nam đã có sự khởi sắc, thay đổi hoàn toàn so với 20 năm trước. Chúng ta đang rút ngắn khoảng cách với các đội Tây Á cũng như Saudi Arabia nói riêng”.

Nói về những điểm mạnh hơn của bóng đá Saudi Arabia với bóng đá Việt Nam, cựu tuyển thủ quốc gia Hồng Sơn cho biết: “Bóng đá của Saudi Arabia phát triển sớm hơn, nền tảng kỹ thuật, chiến thuật, tư duy hiện đại hơn.

 Bên cạnh đó, thể hình thể lực của họ cũng tốt hơn Việt Nam. Saudi Arabia có giải vô địch quốc gia mạnh thu hút nhiều cầu thủ châu Âu đến chơi bóng và ĐTQG của họ được thi đấu cọ xát với những đối thủ mạnh nên có nhiều kinh nghiệm hơn. Đó là những điểm mà bóng đá Saudi Arabia hơn chúng ta”.

Ở trận đấu với Saudi Arabia, ĐT Việt Nam không có sự phục vụ của Hùng Dũng, Văn Hậu và Tiến Dũng vì những chấn thương khác nhau, theo cựu danh thủ Hồng Sơn, đây là bài toán khó với HLV Park Hang Seo và ông cần phải tìm lời giải sớm nhất có thể: “ĐT Việt Nam có những ca chấn thương như Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới sức mạnh ở hàng thủ. 

Bởi họ là những trụ cột và có nhiều năm chơi bóng cùng nhau. Tuy nhiên, mọi người đều biết rằng, HLV Park Hang Seo rất giỏi trong việc sử dụng người. Chúng ta hy vọng, ông Park và các cộng sự sẽ giải được bài toán hàng thủ của ĐT Việt Nam”.

Khi được hỏi về cơ hội của ĐT Việt Nam ở trận đấu này, cựu cầu thủ Thể Công cho rằng: “Khi bước vào thi đấu, ai cũng có niềm tin và hy vọng giành chiến thắng hoặc hòa chứ không ai muốn thua. Tôi cho rằng, HLV Park Hang Seo sẽ giúp các học trò giải tỏa áp lực để thi đấu với khả năng cao nhất. Trước đối thủ mạnh hơn và phải thi đấu trên sân khách thì việc giành 3 điểm sẽ không khả thi và có phần ảo tưởng. Tôi hy vọng ĐT Việt Nam sẽ chơi biết người, biết ta và HLV Park Hang Seo sẽ biết cách ứng biến để chúng ta có thế trận tốt trước đối thủ”.

Theo cựu danh thủ Hồng Sơn, anh rất ủng hộ Việt Nam và mong muốn nhà vô địch Đông Nam Á giành 1 điểm ở trận đấu này. Tuy nhiên, trong trường hợp chúng ta không thể có điểm, nhưng vẫn thể hiện được lối chơi mạch lạc thì đó vẫn là điều đáng khích lệ.

Cựu cầu thủ Thể Công cho biết: “Tôi ủng hộ ĐT Việt Nam và hy vọng chúng ta sẽ có được 1 điểm. Nếu làm được điều này thì quá thành công. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải biết thực lực của mình đến đâu và đối phương mạnh như thế nào chứ đừng kỳ vọng quá nhiều để rồi gây sức ép cho cầu thủ cũng như ban huấn luyện”.

Trận đấu giữa ĐT Saudi Arabia vs ĐT Việt Nam trong khuôn khổ bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra vào lúc 1h ngày 3/9 (giờ Việt Nam). Báo điện tử VOV sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại