Cựu chủ tịch Real Madrid: Man United vẫn luôn ở trong trái tim Ronaldo

Triệu Mẫn |

Thông tin Ronaldo muốn rời khỏi Real Madrid đang nhận được sự quan tâm lớn của những người theo dõi bóng đá.

Hôm qua, nhiều trang báo uy tín trên thế giới đăng tải thông tin Ronaldo muốn rời Real Madrid, tái hợp với đội bóng cũ Man United.

Từ nhiều năm nay, cứ đến mùa chuyển nhượng thì thông tin CR7 muốn quay về Quỷ đỏ lại nổ ra. Hoặc đơn giản, siêu sao người Bồ chỉ cần nói nhớ đội bóng chủ sân Old Trafford thì ngay lập tức có hàng tá giả thiết được nghĩ đến.

Trong buổi phỏng vấn độc quyền với The Sun, cựu Chủ tịch Real Madrid Ramon Calderon đã nói đến chuyện CR7 muốn ra đi và thừa nhận, Man United luôn nằm trong trái tim Ronaldo.

"Tôi nhớ khi ký hợp đồng với Cristiano (Ronaldo), cậu ấy gọi cho tôi và nói rằng tất cả mọi người ở Man United đối xử thực sự tử tế với cậu. Sir Alex thì như một người cha và cậu ấy yêu các fan vô cùng. Đội bóng đó có vai trò quan trọng trong sự nghiệp của Ronaldo và nó luôn tồn tại trong trái tim của cậu ấy".

Cựu chủ tịch Real Madrid: Man United vẫn luôn ở trong trái tim Ronaldo - Ảnh 1.

Ronaldo và Sir Alex có mối quan hệ cực kỳ mật thiết.

Ronaldo và Sir Alex Ferguson có mối quan hệ cực kỳ thân thiết. Điều đó được thể hiện ở những lời phát biểu dành cho nhau hay các cử chỉ lúc gặp mặt. Tình cảm của họ rất tốt, rất được ngưỡng mộ trong thế giới bóng đá.

Nhiều thông tin cho rằng lần này CR7 đã quyết tâm đến cùng cho việc ra đi. Có nguồn tin cho rằng, anh cũng không thật sự hài lòng về Real, khi cảm thấy CLB chưa bảo vệ mình đủ mạnh mẽ trước cáo buộc.

Trước đó, cầu thủ 31 tuổi đã lên tiếng khẳng định mình vô tội khi bị fan đặt câu hỏi, cũng như đăng bức ảnh "im lặng" đầy ẩn ý trên mạng xã hội. Theo Calderon, tình cảnh hiện tại vô cùng bất lợi cho Real:

"Real giờ giống với Man United trước đây. Khi đó, CR7 quyết tâm ra đi và tôi đã ký được hợp đồng với cậu ấy. Khi Ronaldo nói tôi muốn rời đội bóng này và với tư cách của một Chủ tịch thì chẳng thể làm điều gì khác hơn ngoài việc để cậu ấy đi và chọn được bản hợp đồng tốt nhất có thể".

Cựu chủ tịch Real Madrid: Man United vẫn luôn ở trong trái tim Ronaldo - Ảnh 2.

Ronaldo đã muốn ra đi trước khi trận chung kết diễn ra.

Theo AS, siêu sao người Bồ đã muốn ra đi từ trước khi trận chung kết Champions League diễn ra. Cầu thủ sinh năm 1985 đã nói với người đại diện Jorge Mendes chuyện muốn rời Madrid cách đây một thời gian.

Tuy nhiên, Mendes đã khuyên CR7 đừng nhắc đến vấn đề này vì lo ngại sẽ ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị cho trận chung kết Champions League cũng như cuộc tranh đoạt ngôi vương La Liga.

Đến khi mọi chuyện đã ngã ngũ và bị công tố viên cáo buộc trốn thuế, cầu thủ này chẳng thể im lặng nhiều hơn được nữa. Calderon cũng có những dự đoán về tương lai Ronaldo:

"Tôi chắc chắn Cristiano (Ronaldo) sẽ không rời châu Âu. Tôi không nghĩ cậu ấy tới Trung Quốc hay Trung Đông gì đó. Cậu ấy vẫn chơi tốt và đang có phong độ cao. CR7 chắc chắn sẽ tốn kém hơn Paul Pogba vì giỏi hơn nhiều. Bất cứ đội bóng nào muốn sở hữu cậu ấy sẽ phải chuẩn bị rất nhiều tiền".

Cựu chủ tịch Real Madrid: Man United vẫn luôn ở trong trái tim Ronaldo - Ảnh 3.

Trong một diễn biến khác, sự việc người đại diện Jorge Mendes có cuộc trò chuyện bí mật với Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi của PSG tại Cardiff trước trận chung kết Champions League đã bị khơi gợi lại.

Trước đó, người ta cho rằng cuộc trò chuyện ấy nói về tương lai của Pepe và James Rodriguez. Tuy nhiên, hiện tại nhiều người nghĩ ngay tới việc vị đại diện lắm chiêu cũng nhắc đến ý định muốn ra đi của Ronaldo.

Giá của siêu sao này chắc chắn đắt đỏ và PSG là một trong số ít đội bóng đủ tiềm lực tài chính cạnh tranh. Họ cũng đã theo đuổi anh nhiều năm và không dưới 1 lần đưa ra lời đề nghị trực tiếp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại