Cựu cầu thủ U23 Việt Nam nghỉ hết lượt đi vì pha vào bóng thô bạo của ngoại binh Hải Phòng

Bảo Hạnh |

Theo thông tin mới nhất từ phía CLB Thanh Hoá, Minh Tùng đã không còn cảm thấy khó thở và tiên liệu chấn thương cũng không nặng như dự kiến ban đầu nhưng vẫn sẽ phải nghỉ khá lâu.

Phút 79, trung vệ Nguyễn Minh Tùng bên phía Thanh Hoá băng lên giữa sân cắt bóng nhằm ngăn chặn pha phản công nguy hiểm của CLB Hải Phòng. Dù không phạm lỗi nhưng chính Minh Tùng lại phải chịu pha bóng "xấu chơi" từ phía tiền đạo Jermie Lynch. Cụ thể, cầu thủ người Jamaica đã có pha nhảy lên cùng với đó là "động tác thừa" vào vùng lồng ngực của Minh Tùng.

Trung vệ sinh năm 1992 lập tức được đưa thẳng lên xe cứu thương và nhập viện với chẩn đoán bị gãy xương sườn số 5 cùng với đó là biểu hiện khó thở liên tục. Sau khi nhập viện và được chụp chiếu cẩn thận, rất may mắn cho đội bóng xứ Thanh khi Minh Tùng được xác định chỉ bị rạn xương sườn số 5 và đã được chăm sóc cơ bản rồi di chuyển cùng đội về Thanh Hoá.

Tuy nhiên, Minh Tùng cũng sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 1 tháng và điều này đồng nghĩa với việc anh sẽ phải kết thúc sớm giai đoạn lượt đi V.League 2019.

Sau trận đấu, HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết: "Thẻ vàng hay thẻ đỏ được các trọng tài rút ra ở trận đấu này là hoàn toàn chuẩn xác. Có chăng chỉ là những tình huống xử lý chưa thực sự quyết đoán. Tôi mong rằng CĐV của CLB Hải Phòng hãy xem bóng đá một cách lý trí và văn mình hơn bởi lỗi của cầu thủ Hải Phòng là quá rõ ràng".

Những trận đấu tới đây, bài toán trung vệ sẽ trở nên khó giải với HLV Nguyễn Đức Thắng khi Lục Xuân Hưng cũng mới chỉ tập hồi phục, Đinh Tiến Thành đã được "đóng đinh" cho vị trí tiền vệ phòng ngự. Ông Thắng nhiều khả năng sẽ phải sử dụng 2 trung vệ trẻ là Hữu Lâm và Văn Đại, cả 2 đều là những tuyển thủ U23 Việt Nam và U19 Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại