Cựu cầu thủ PSG qua đời sau gần 4 thập kỉ hôn mê

Xuân Hà |

Cựu cầu thủ PSG và tuyển Pháp, Jean-Pierre Adams vừa trút hơi thở cuối cùng sau 39 năm hôn mê.


Ông Jean-Pierre Adams đã qua đời vào hôm nay (6/9) ở tuổi 73, sau 39 năm hôn mê. Trên trang chủ, PSG đã xác nhận thông tin này, đồng thời gửi thông điệp tri ân ông Jean-Pierre Adams và chia buồn đến gia đình cựu tuyển thủ Pháp.

Trong 14 năm ngắn ngủi thi đấu chuyên nghiệp (1967-1981), ông Jean-Pierre Adams từng chơi cho Nimes, Nice và PSG... Năm 1981, cầu thủ người Pháp gốc Senegal này tuyên bố giải nghệ ở tuổi 33, sau 1 mùa chơi cho đội bóng nghiệp dư Chalon.

Một năm sau đó, thảm họa đã ập đến Jean-Pierre Adams. Cụ thể, vào tháng 3/1982, cựu trung vệ PSG đến Bệnh viện Édouard Herriot ở Lyon để thực hiện ca phẫu thuật dây chằng đầu gối.

Tại Bệnh viện Édouard Herriot, vì một sai lầm nghiêm trọng của bác sĩ gây mê nên Jean-Pierre Adams bị co thắt phế quản khiến não thiếu oxy rồi rơi vào tình trạng hôn mê. Kể từ ca phẫu thuật này, cựu tuyển thủ Pháp chìm vào giấc ngủ gần 4 thập kỉ trước khi qua đời vào hôm nay.

Thời theo nghiệp quần đùi áo số, Jean-Pierre Adams từng chơi 22 trận cho ĐT Pháp từ năm 1972 đến 1976. Trong màu áo PSG (1977–1979), cựu trung vệ người Pháp gốc Senegal đá 41 trận và ghi 1 bàn.

Trước khi gia nhập PSG vào năm 1977, ông Pierre Adams trải qua 4 năm thành công ở Nice. Ông ghi 15 bàn/126 trận, và là một trong những trung vệ ghi bàn tốt nhất bóng đá Pháp vào thời điểm đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại