Cúp C1 châu Âu có thể được tổ chức ở Trung Quốc

PV/VOV.VN |

Theo báo chí Anh, UEFA đang lên kế hoạch tổ chức một số trận đấu của Cúp C1 châu Âu tại các châu lục khác, trong đó Trung Quốc là nơi được cân nhắc.

Cách đây chưa lâu, UEFA đã thống nhất tăng số đội tham dự Cúp C1 châu Âu từ 32 lên 36 vào mùa giải 2024/2025. Thể thức thi đấu cũng sẽ có sự thay đổi khi mỗi đội có thể đá 10 trận ở vòng đấu bảng.

Cúp C1 châu Âu có thể được tổ chức ở Trung Quốc - Ảnh 1.

Chủ tịch PSG - Nasser Al-Khelaifi, thành viên của ban chấp hành UEFA đã đồng tình với ý tưởng đưa các trận đấu ở Cúp C1 châu Âu đến với những châu lục khác. (Ảnh: Getty).

Để tiếp tục cho những sự thay đổi này, UEFA đang lên kế hoạch tổ chức một số trận đấu của Cúp C1 châu Âu tại các châu lục khác, trong đó Trung Quốc là nơi được cân nhắc.

Theo tin từ The Athletic, UEFA dự tính sẽ tổ chức một số trận đấu có sự xuất hiện của những CLB lớn ở ngoài lãnh thổ châu Âu. Các quốc gia Arab, Mỹ, Trung Quốc đều nằm trong diện được xem xét. Chủ tịch PSG - Nasser Al-Khelaifi, thành viên của ban chấp hành UEFA đã đồng tình với ý tưởng này.

Ý tưởng tổ chức Cúp C1 châu Âu tại các châu lục khác nhằm mục đích tăng doanh thu cho UEFA cũng như các CLB lớn, những đội bóng có lượng CĐV đông đảo trên thế giới. Bên cạnh đó, đây cũng được coi như động thái "giữ chân" các CLB hàng đầu của châu Âu từ UEFA khi những đội bóng này đã từng có ý định tách ra thành lập Super League.

Hiện tại, Cúp C1 châu Âu đang diễn ra mùa giải 2022/2023, các đội bóng sẽ còn thi đấu theo thể thức hiện tại đến hết mùa 2023/2024./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại