Cuộc đua Vua phá lưới Copa America 2021: Messi "cô đơn" trên đỉnh

PV |

Tính đến trước vòng bán kết Copa America 2021, siêu sao Lionel Messi đang độc chiếm vị trí dẫn đầu trong cuộc đua đến danh hiệu Vua phá lưới của giải.

Sau vòng tứ kết Copa America 2021, giải đấu diễn ra ở Brazil đã kết thúc 24 trận đấu. Có tổng cộng 56 bàn thắng đã được ghi (trung bình 2,33 bàn/trận). Ở cuộc đua Vua phá lưới, siêu sao Lionel Messi tạo nên sự phấn khích khi anh đang độc chiếm vị trí dẫn đầu.

Bản quyền clip:Next Sports

Cụ thể, cầu thủ sinh năm 1987 đã có 4 bàn thắng. M10 đã ghi bàn ở các trận gặp Chile, Bolivia (cú đúp) và cú đá phạt hàng rào thành bàn vào lưới Ecuador ở tứ kết. Những cầu thủ có thành tích xếp ngay sau Messi cũng chỉ có 2 bàn, trong đó có ngôi sao Neymar của ĐT Brazil.

Với phong độ cao của mình, Messi hoàn toàn có thể nâng cao thành tích trong 2 trận đấu còn lại của ĐT Argentina ở Copa America năm nay, qua đó giành danh hiệu Vua phá lưới của giải.

Tuy nhiên, điều Messi khao khát nhất lúc này không phải là danh hiệu Vua phá lưới mà là chức vô địch Copa America 2021 cùng ĐT Argentina, điều mà anh vẫn còn thiếu trong sự nghiệp.

Sau 16 năm cống hiến cho tuyển quốc gia, Messi vẫn chưa có danh hiệu lớn nào. Anh mới chỉ đoạt được danh hiệu vô địch U20 World Cup 2005 và HCV Olympic Bắc Kinh 2008 cùng các đội tuyển trẻ của Argentina.

Copa America 2021 sẽ tiếp tục vào 6h sáng mai (6/7) với trận bán kết 1 giữa Brazil và Peru. Trận bán kết 2 giữa Argentina và Colombia sẽ bắt đầu lúc 8h ngày 7/7.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại