Các ủy ban gây quỹ cho chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng giữa Hillary Clinton và Donald Trump đã báo cáo với Ủy ban bầu cử Liên bang Mỹ về số tiền khổng lồ họ quyên góp được cũng như các khoản đã chi trong cuộc đua vị trí quyền lực nhất nước Mỹ.

DONALD TRUMP VÀ HILLARY CLINTON CÒN BAO NHIÊU TIỀN?

Dù quyên góp được nhiều nhưng tiêu pha mạnh tay khiến số tiền còn lại của hai ứng viên tổng thống Mỹ không còn nhiều.

Donald Trump

Tổng số tiền mặt tại quỹ

97,3TRIỆU USD

Số tiền quyên góp cho chiến dịch . . . . . .392,1 triệu USD

Số tiền đã chi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .315 triệu USD

Tiền mặt tại quỹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 triệu USD

Super-PACs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 triệu USD

Số tiền đã chi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37,9 triệu USD

Tiền mặt tại quỹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20,3 triệu USD

Tổng số huy động được . . . . . . . . . . . . . . .449,1 triệu USD

Tổng chi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .352,9 triệu USD

Tiền mặt tại quỹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97,3 triệu USD

Hillary Clinton

Tổng số tiền mặt tại quỹ

TRIỆU USD177,7

Số tiền quyên góp cho chiến dịch . . . . . .766,6 triệu USD

Số tiền đã chi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .614 triệu USD

Tiền mặt tại quỹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152,6 triệu USD

Super-PACs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183 triệu USD

Số tiền đã chi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159,1 triệu USD

Tiền mặt tại quỹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25,1 triệu USD

Tổng số huy động được . . . . . . . . . . . . . . .949,6 triệu USD

Tổng chi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .773,2 triệu USD

Tiền mặt tại quỹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177,7 triệu USD

*Super-PACs: Các siêu ủy ban Hành động chính trị

CUỘC CHIẾN ĐÔ LA GIỮA CLINTON - TRUMP

Trong tháng 9, cả ông Trump và bà Clinton đều tiêu tiền mạnh hơn so với số tiền quyên góp được nhằm giành lợi thế trước đối thủ khi cuộc đua vị trí quyền lực nhất nước Mỹ tiến gần hơn tới đích. Hết tháng 9, bà Clinton vẫn nhiều tiền hơn ông Trump.

CÁC ỨNG VIÊN TỔNG THỐNG TIÊU TIỀN RA SAO?

Bà Hillary Clinton đang phát động cuộc chạy đua kỳ công với phương thức tranh cử truyền thống, dựa trên dữ liệu lớn và phân tích các xu hướng cử tri đồng thời truyền đi thông điệp qua truyền hình, phát thanh và quảng cáo kỹ thuật số. Ông Donald Trump dùng phần lớn tiền cho quảng cáo trên mạng xã hội và truyền thông kỹ thuật số nhằm truyền thông điệp tới cử tri.

Tỷ lệ chi tiền


Cuối mùa hè, cả bà Clinton và ông Trump đều có Tiền mặt tại quỹ nhiều hơn bất cứ thời điểm nào trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Tính tới cuối tháng 8, việc gây quỹ tốt hơn giúp và Clinton có nhiều tiền hơn ông Trump.

Donald Trump

Bà Clinton gây quỹ sớm, nhận được nhiều tiền nhưng việc chi tiêu cũng được đẩy mạnh trong những giai đoạn cuối.

Hillary Clinton

Tổng chi phí dành cho các hạng mục trong chiến dịch tranh cử của Donald Trump

Đến hết tháng 8/2016

Chi phí truyền thông: 25,5 triệu USD 20.2%

Các hạng mục chi tiêu nhiều nhất

Đến hết tháng 8/2016

Tổng chi phí dành cho các hạng mục trong chiến dịch tranh cử của Hillary Clinton

Đến hết tháng 8/2016

Chi phí truyền thông…. 141 triệu USD 45%

Các hạng mục chi tiêu nhiều nhất

Đến hết tháng 8/2016

TIỀN TỪ ĐẢNG DÂN CHỦ VÀ CỘNG HOÀ

Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa (RNC) quyên góp được nhiều hơn 46,6 triệu USD so với đảng Dân chủ. Donald Trump phải phụ thuộc nhiều vào RNC để có thêm tiền quyên góp dù trước đó, vị tỷ phú New York từng tuyên bố sẽ trở thành ứng viên độc lập nếu không được phe Cộng hòa hậu thuẫn. Ngoài ra, cả bà Clinton và ông Trump cũng phải dựa vào các Ủy ban gây quỹ chung để nhận tài trợ từ người ủng hộ.

TIỀN BÊN NGOÀI

NHỮNG CÁ NHÂN ỦNG HỘ MẠNH MẼ NHẤT

By: Linh Anh
Designed by: 7pm
Developed by: Hà Trần
Theo Trí Thức Trẻ/Bloomberg
03/11/2016