Cùng ghi bàn, vì sao Công Phượng vẫn bị chê tơi bời còn cường địch lại được tung hô?

Tiểu Mã |

Cả Công Phượng lẫn Aung Thu đều ghi bàn ở vòng đấu cuối tuần trước nhưng tiền đạo xứ Nghệ lại có lý do để phải ngưỡng mộ trước người đồng nghiệp.

Cuối tuần qua, tiền đạo Aung Thu lại tỏa sáng rực rỡ ở Thai League với việc ghi bàn quyết định giúp đội nhà Police Tero đánh bại đối thủ được đánh giá cao hơn – Sukhothai.

Trên sân nhà, khi Police Tero đang gặp khó khăn và bị đối thủ cầm hòa 1-1 sau hiệp đấu đầu tiên thì tiền đạo tân binh người Myanmar đã thể hiện phẩm chất của mình với pha chọn vị trí và dứt điểm chính xác để ấn định chiến thắng 2-1.

Aung Thu ghi bàn quyết định giúp Police Tero giành 3 điểm

Như vậy, một lần nữa chân sút 21 tuổi của Myanmar lại trở thành người hùng đem về chiến thắng cho Police Tero ở đấu trường Thái League. Hiện Aung Thu đã sở hữu 6 bàn thắng cộng 3 kiến tạo sau 10 trận, một chỉ số đầy ấn tượng cho tân binh còn rất trẻ vừa "chân ướt chân ráo" cập bến xứ Chùa Vàng.

Cùng ghi bàn, vì sao Công Phượng vẫn bị chê tơi bời còn cường địch lại được tung hô? - Ảnh 2.

Aung Thu đang thi đấu thăng hoa ở Thai League và một lần nữa anh được bầu làm Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Nhìn cách Aung Thu tỏa sáng và trở thành một trong những tiền đạo đáng chú ý nhất ở Thai League, các CĐV Myanmar hoàn toàn có lý do để ngưỡng mộ tiền đạo này, đặc biệt nếu so sánh với những gì một cầu thủ khác thường được đem ra so sánh với anh tại khu vực ĐNÁ, Công Phượng thể hiện.

Tại V.League vòng đấu thứ 6 cuối tuần qua, Công Phượng cũng chính thức "khai hỏa" trong màu áo HAGL sau nửa năm "tịt ngòi" ở giải VĐQG. Thế nhưng, màn trình diễn của tiền đạo xứ Nghệ lại nhận không ít lời chê trách từ người hâm mộ lẫn giới chuyên môn.

Ngoại trừ pha làm bàn trên chấm 11m thì Công Phượng chơi nhạt nhòa trước SHB Đà Nẵng. Tiền đạo xứ Nghệ vẫn chưa thể cải thiện lối chơi rườm rà và khả năng phối hợp rất kém cùng các đồng đội.

Cùng ghi bàn, vì sao Công Phượng vẫn bị chê tơi bời còn cường địch lại được tung hô? - Ảnh 3.

Công Phượng đã ghi bàn ở V.League mùa giải 2018 nhưng màn trình diễn của anh vẫn là rất mờ nhạt.

So với sự tỏa sáng rực rỡ của "người đàn em" Aung Thu thì rõ ràng, màn trình diễn của Công Phượng kể từ đầu mùa giải là đáng thất vọng hơn rất nhiều.

Còn nhớ ở thời điểm cuối mùa giải trước, báo chí Thái Lan đăng tải thông tin rằng Công Phượng nhận được sự quan tâm từ một số CLB ở xứ Chùa Vàng.

Dù sau đó đã không có CLB nào liên hệ với phía HAGL nhưng nếu sự quan tâm của một số đội bóng là thật như báo chí Thái Lan đăng tải thì có lẽ, các CLB này sẽ không phải tiếc nuối nếu theo dõi màn trình diễn của Công Phượng sau quãng thời gian vừa qua.

Năm nay, cả Công Phượng lẫn Aung Thu đều có chung một mục tiêu lớn đó là tỏa sáng ở AFF Cup. Với tiền đạo xứ Nghệ, nếu không thể cải thiện khả năng ghi bàn cùng lối chơi rườm rà trong thời gian tới, viễn cảnh anh để người đồng nghiệp xứ Miến "qua mặt" ở AFF Cup là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Clip full màn trình diễn bị chê của Công Phượng ở trận HAGL 2-0 Đà Nẵng (Vòng 6 V.League 2018)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại