Cùng bét bảng ở VCK U23 châu Á, song Việt Nam mỉm cười trong khi Trung Quốc "khóc ròng"

Ngô Trà |

Cùng bị loại thảm thương ở giải đấu lần này, song số phận của U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc lại cực kỳ khác biệt.

Không chỉ có một giải đấu cực kỳ thê thảm ở VCK U23 châu Á 2020, con đường đến với giải đấu trên đất Thái Lan lần này của U23 Trung Quốc cũng cực kỳ khó khăn. Ở vòng loại, họ chỉ được xếp ở nhóm hạt giống thứ hai, nhưng may mắn bốc thăm trúng vào bảng đấu có Malaysia nằm ở nhóm hạt giống thứ nhất.

Dễ dàng thắng 2 trận trước U23 Lào và Philippines, suýt chút nữa U23 Trung Quốc đã vắng mặt ở VCK bởi bị U23 Malaysia dẫn trước 2-1 ở trận đấu "một mất một còn". Bàn thắng phút 84 giúp cân bằng tỷ số 2-2 của Jiang Shenglong, cùng hiệu số bàn thắng "khủng" có được ở 2 trận đấu trước đó đã giúp U23 châu Á lọt vào VCK.

Cùng bét bảng ở VCK U23 châu Á, song Việt Nam mỉm cười trong khi Trung Quốc khóc ròng - Ảnh 1.

Sau khi U23 Trung Quốc bị loại đau đớn với 3 trận toàn thua và không ghi được bàn thắng nào, báo chí Trung Quốc đã lật lại trận đấu gặp Malaysia ở vòng loại để đay nghiến thầy trò HLV Hao Wei rằng thực ra U23 Trung Quốc quá yếu, chỉ đủ tầm bắt nạt được Lào hay Philippines, thì thất bại như thế chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.

Sau màn đay nghiến ấy, tờ Sohu chỉ ra nỗi lo cực lớn cho lứa cầu thủ trẻ Trung Quốc sẽ tham dự U23 châu Á hai năm nữa, bởi nếu như giải đấu năm nay họ may mắn bốc thăm trúng Malaysia, nhưng lần sau thì sẽ khó lặp lại điều đó.

Với thành tích bết bát ở VCK U23 châu Á 2020, U23 Trung Quốc sẽ lại bắt đầu vòng loại U23 châu Á 2022 bằng vị trí trong nhóm hạt giống số 2 cùng Nhật Bản. Theo đó, 5 đội bóng được xếp vào nhóm hạt giống số 1 ở vòng loại khu vực Đông Á lần lượt sẽ là Hàn Quốc, Australia, Thái Lan, Triều Tiên và... Việt Nam.

Cùng bét bảng ở VCK U23 châu Á, song Việt Nam mỉm cười trong khi Trung Quốc khóc ròng - Ảnh 2.

Như vậy, dẫu cho đều bị loại ở vị trí bét bảng như nhau, nhưng với 2 điểm có được so với 0 điểm của U23 Trung Quốc, U23 Việt Nam may mắn hơn rất nhiều khi tránh được những đối thủ mạnh, tăng thêm cơ hội thêm lần nữa góp mặt vào VCK U23 châu Á 2022.

Tuy nhiên, với việc cả Nhật Bản lẫn Trung Quốc rơi xuống nhóm hại giống số 2, U23 Việt Nam có 40% cơ hội gặp phải hai đội bóng này ở vòng đấu bảng. Khi đó, đây sẽ là bảng đấu cực kỳ căng thẳng và "khó nhằn".

Cùng bét bảng ở VCK U23 châu Á, song Việt Nam mỉm cười trong khi Trung Quốc khóc ròng - Ảnh 3.

Chia nhóm hạt giống ở vòng loại U23 châu Á 2020.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại