Cùng bảng với Malaysia và Lào là điềm may của Việt Nam?

Hà Phương |

Tại lễ bốc thăm vòng bảng AFF Cup 2018, lá thăm đã giúp Việt Nam né được bảng "tử thần" và đưa chúng ta vào nhóm đấu khá thuận lợi.

Theo kết quả bốc thăm, Việt Nam cùng bảng A với Lào, Campuchia, Myanmar và Malaysia. Việc nằm cùng bảng đấu với cả Malaysia lẫn Lào tại giải khu vực năm nay có thể coi là một điều may mắn đối với thầy trò HLV Park Hang-seo.

Bởi lịch sử cho thấy trong cả 2 lần lọt vào chung kết AFF Cup trước đây, Việt Nam đều tránh được nhà đương kim vô địch ở vòng bảng và nằm chung bảng đấu với Malaysia cùng Lào.

Tại Tiger Cup 1998, lá thăm may rủi đã đưa đội đương kim vô địch Thái Lan vào bảng A còn Việt Nam chúng ta nằm ở bảng B cùng với các đối thủ Malaysia, Lào và Singapore.

Kết quả sau đó, thầy trò HLV Riedl đã vượt qua 2 đối thủ lần lượt với các tỷ số 4-1 (trước Lào), 1-0 (trước Malaysia) để tiến bước vào bán kết trước khi giành ngôi á quân chung cuộc (thua Singapore 0-1 trong trận chung kết trên sân Hàng Đẫy).

Cùng bảng với Malaysia và Lào là điềm may của Việt Nam? - Ảnh 1.

Việc chung bảng với Malaysia có thể là một "điềm may" với ĐT Việt Nam.

10 năm sau tại AFF Cup 2008, một lần nữa Việt Nam lại "né" được đương kim vô địch Singapore và nằm cùng bảng đấu với Malaysia và Lào (đối thủ còn lại trong bảng là Thái Lan).

Sau khi để thua đội bóng xứ sở Chùa Vàng 0-2 ở trận ra quân, các học trò của HLV Calisto đã vượt qua Malaysia đầy may mắn với tỷ số 3-2 ở trận tiếp theo trước khi đánh bại Lào 4-0 ở trận cuối cùng để giành vé vào bán kết trước khi đăng quang ngôi vô địch sau trận chung kết nghẹt thở với người Thái trên sân Mỹ Đình.

Có thể thấy mỗi khi nằm cùng bảng đấu với chúng ta, bộ đôi Malaysia - Lào đều mang lại rất nhiều may mắn và "giúp" đội bóng áo đỏ thi đấu thăng hoa.

Những người duy tâm lúc này đang hy vọng chu kỳ 10 năm sẽ lặp lại với bóng đá Việt Nam. Lần đầu tiên chúng ta lọt vào chung kết AFF Cup là vào năm 1998. Phải mất 10 năm sau, chúng ta mới có lần thứ hai lọt vào trận đấu cuối cùng của giải đấu số 1 Đông Nam Á.

Cùng bảng với Malaysia và Lào là điềm may của Việt Nam? - Ảnh 3.

ĐT Việt Nam đang hướng tới mục tiêu giành chức vô địch ở AFF Cup 2018.

Giờ đây, lại thêm một vòng quay 10 năm nữa. Chúng ta hãy cùng chờ xem liệu thầy trò HLV Park Hang-seo có thể giúp bóng đá Việt Nam lần thứ 3 giành quyền góp mặt ở một trận chung kết AFF Cup - giống như mục tiêu đề ra cho giải đấu này? Nhất là khi kết quả bốc thăm đã đưa chúng ta vào cùng bảng đấu với 2 đối thủ "ưa thích" là Malaysia và Lào.

ĐT Jordan 1-1 Việt Nam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại