Cục trưởng Cục TDTT chính thức lên tiếng vụ VĐV tố bị "thu phế" tiền thưởng

Tiểu Lâm Mộc |

Người đứng đầu Cục TDTT khẳng định không có chuyện các HLV trong ĐTQG “cắt phế” tiền thưởng của VĐV Phạm Như Phương.

Chiều nay (16/1), Cục TDTT đã có buổi làm việc với ban huấn luyện đội tuyển Thể dục quốc gia, Trung tâm HLTTQG Hà Nội, phụ trách bộ môn Thể dục, Phòng thể thao thành tích cao I và đại diện Liên đoàn Thể dục Việt Nam để làm rõ thông tin liên quan tới nghi vấn HLV thuộc đội TDDC quốc gia Phạm Như Phương tố bị "thu phế" tiền thưởng.

Tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục TDTT Đặng Hà Việt cho biết, qua quá trình làm việc và xác minh, các HLV thuộc đội tuyển TDDC quốc gia và đại diện Trung tâm HLTTQG Hà Nội khẳng định không có chủ trương cũng như không thu phần trăm từ tiền thưởng của các VĐV.

HLV N.T.D cũng khẳng định Trung tâm HLTTQG Hà Nội và ban huấn luyện đội tuyển TDDC quốc gia không yêu cầu và thực tế cũng không có chia tiền gì ở đây. Ban huấn luyện đội tuyển TDDC quốc gia không liên quan đến câu chuyện chia phần trăm tiền thưởng của VĐV.

Ngoài ra, HLV N.T.D tuy là HLV thuộc đội tuyển TDDC cụ quốc gia nhưng lại là HLV trực tiếp của Phạm Như Phương tại đơn vị chủ quản thuộc Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội. Việc HLV N.T.D thu tiền thưởng nếu có thì cũng chỉ là thu của VĐV thuộc đơn vị chủ quản là Hà Nội, chứ không thu tiền của các VĐV khác trong đội tuyển quốc gia.

Cục trưởng Cục TDTT Đặng Hà Việt cho biết: "HLV N.T.D xác nhận có thu tiền. Ở góc độ quản lý của chúng tôi, nếu xảy ra việc thu tiền để chia cho ban huấn luyện đội tuyển quốc gia và trung tâm thì chúng tôi phải xử lý.

Nhưng khi lên trao đổi làm việc, HLV N.T.D xác nhận là việc cá nhân, không có chủ trương của ban huấn luyện. Ban huấn luyện không thu tiền đó và cũng không thu các VĐV ở đơn vị ngoài Hà Nội. Không ai phải nộp tiền cho ban huấn luyện.

Không có chuyện chi tiền cho ban huấn luyện đội tuyển quốc gia hay phòng ban nào ở trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia. Vì vậy, ban huấn luyện xác nhận 2 sai phạm với HLV N.T.D.

Thứ nhất là việc HLV không báo cáo VĐV xin nghỉ và thứ hai là việc thu tiền. Đề xuất của ban huấn luyện và Phòng thể thao thành tích cao 1 là cho thôi nhiệm vụ đội tuyển quốc gia của HLV N.T.D và N.H.T. Cục sẽ phối hợp với đơn vị Hà Nội để xử lý các việc tiếp theo. Việc chia chác không liên quan đến Cục TDTT" 

Cục trưởng Cục TDTT chính thức lên tiếng vụ VĐV tố bị "thu phế" tiền thưởng- Ảnh 2.

Cục trưởng Cục TDTT đã lên tiếng về vụ VĐV Phạm Như Phương tố bị ăn chặn tiền thưởng.

Đối với việc VĐV Phạm Như Phương không được gọi lên đội tuyển quốc gia, ban huấn luyện đội tuyển lý giải có 2 lý do. Thứ nhất, VĐV Như Phương đã vi phạm quy định về tập huấn khi tự nghỉ phép đi nước ngoài mà chưa có sự đồng ý của ban huấn luyện đội tuyển quốc gia và Trung tâm huấn luyện TDTT Hà Nội.

Thứ hai, thời điểm, ban huấn luyện đội tuyển TDDC quốc gia triệu tập gọi VĐV lên tuyển để thực hiện nhiệm vụ trong năm 2024, Phạm Như Phương đang ở nước ngoài, không có mặt ở Việt Nam.

Do đó, việc VĐV Phạm Như Phương không có mặt trong đội tuyển TDDC quốc gia được khẳng định "đúng với quy trình triệu tập VĐV của Cục TDTT". Tuy nhiên, đơn vị này cho hay, nếu VĐV khi trở về nước vẫn duy trì tập luyện tại đơn vị chủ quản, trình độ chuyên môn vẫn đảm bảo thì đội tuyển quốc gia vẫn có thể gọi lên tuyển vào các đợt sau.

Cục trưởng Cục TDTT cũng cho biết do trong thời điểm hiện tại, đội tuyển TDDC quốc gia cần tập trung tối đa cho các cuộc thi đấu tại vòng loại, tranh vé dự Olympic Paris 2024 nên đội tuyển sẽ cho thôi tập trung 2 HLV của Hà Nội (N.T.D và N.H.T) về địa phương để giải quyết các việc có liên quan. Ngoài ra, phòng thể thao thành tích cao 1 đang làm văn bản báo sự việc lên Bộ VHTT&DL.

Liên quan tới vụ lùm xùm trên, cựu VĐV từng vô địch SEA Games môn Karatedo Nguyễn Anh Tuấn khi trao đổi với chúng tôi cũng đưa ra quan điểm riêng mang tính cá nhân.

"Tôi mà là HLV trưởng các môn thi đấu thể thao thành tích cao thì phần thưởng dành cho các VĐV đạt huy chương phải cắt lại 30% để chia lại cho tất cả anh em trực tiếp tập cùng và những săn sóc viên.

Nếu không có những người đồng đội tập luyện cùng và những người đi theo chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ thì liệu các VĐV đạt thành tích có bước nổi lên bục xinh quang hay không?

Tuy nhiên, trong quá trình huấn luyện, các HLV cần thực hiện việc này một cách minh bạch. Tốt nhất là giữa HLV và VĐV khi làm việc trên các đội tuyển cần có một cuộc họp công khai, và việc trích lại bao nhiêu %, số tiền trích lại sẽ được chia cho những ai… tất cả cần được ghi lại trong một văn bản giống như một biên bản thoả thuận. Nếu tất cả các bên đều đồng thuận thì tranh cãi sẽ rất khó xảy ra".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại