Cục TDTT họp đối chất với phụ huynh đội TDDC, Phạm Như Phương ra quyết định về đề nghị không giải nghệ

Linh Đan |

Cuộc họp được tổ chức giữa Cục Thể dục thể thao và các phụ huynh VĐV để làm rõ những vấn đề liên quan đến tố cáo của VĐV Phạm Như Phương.

Cụ thể, cuộc họp diễn ra vào chiều nay (23/1). Những VĐV được mời đối chất là thành viên của đội tuyển Thể dục dụng cục quốc gia từ năm 2021 đến 2023. Các VĐV dưới 18 tuổi có phụ huynh đi cùng. Đây là bước quan trọng trong quá trình xác minh, kiểm tra làm rõ vụ việc để báo cáo lên Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trước ngày 25/1.

Trước đó, VĐV Phạm Như Phương đã lên tiếng tố cáo về chuyện "nộp phế" 10% tiền thưởng huy chương cho HLV, nộp các khoản quỹ lạ cũng như khoản tiền công ngày chủ nhật được hưởng dù không tập luyện...

Cục TDTT họp đối chất với phụ huynh đội TDDC, Phạm Như Phương ra quyết định về đề nghị không giải nghệ- Ảnh 1.

VĐV Phạm Như Phương giải nghệ khi mới 20 tuổi.

Được biết tại cuộc họp này, các phụ huynh và VĐV không chỉ được đối chất trực tiếp với VĐV Phạm Như Phương, mà còn được các phòng ban chuyên môn của Cục Thể dục thể thao đối chất riêng từng người. Điều này nhằm đảm bảo khai thác thông tin một cách khách quan, đồng thời đảm bảo tính bí mật với nội dung thông tin từng cá nhân cung cấp.

Đáng chú ý, liên quan đến lời động viên trở lại tập luyện từ Cục Thể dục thể thao, tại cuộc họp này, VĐV Phạm Như Phương tiếp tục khẳng định rằng mình sẽ giữ nguyên quyết định giải nghệ.

Nữ VĐV sinh năm 2003 cũng đề nghị sau khi vụ việc được làm rõ, các khoản quỹ, khoản "cắt phế" từng phải nộp sẽ được trả lại cho các VĐV.

Vào ngày mai (24/1), VĐV Phạm Như Phương sẽ có buổi làm việc với Trung tâm huấn luyện TDTT quốc gia Hà Nội để đối chiếu sổ sách, chứng từ để trả lại khoản tiền công ngày chủ nhật mà cô cho biết mình không tập luyện nhưng vẫn được nhận trong nhiều năm qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại