*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sau khi không còn nhận nguồn tài trợ miễn phí thuốc ARV điều trị, bệnh nhân HIV/AIDS đang chuyển sang dùng nguồn BHYT.
Đây là thông tin được Cục Phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) đưa ra trong buổi tập huấn phóng viên báo chí viết về HIV/AIDS diễn ra ngày 15/11 tại Hà Nội.
Đây là khẳng định của Cục Phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) trước câu hỏi nguồn lây HIV chính ở Việt Nam là do đâu, sau khi hàng chục người bị phát hiện nhiễm HIV ở một xã của Phú Thọ.
Người được xác nhận nhiễm HIV đầu tiên ở Việt Nam là một phụ nữ sống tại TP.HCM vào năm 1990. Người này đã gần 60 tuổi và vẫn sống khoẻ mạnh nhờ tuân thủ điều trị.
Theo các chuyên gia, xác suất lây truyền HIV qua bơm kim tiêm chỉ 0,3% và virus HIV trong bơm kim tiêm có thể sống 5 ngày trong môi trường bình thường, nếu lâu hơn khó có thể làm lây nhiễm HIV.
Theo đại diện Bộ y tế, Kim Thượng là xã có số lượng người nhiễm HIV nằm ở nhóm cao nhưng chưa phải cao nhất.
Gần đây trên các phương tiện thông tin phản ánh về sự việc một số người dân ở huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ nhiễm HIV tại một phòng khám tư nhân do bác sỹ dùng chung kim tiêm.
Với sinh phẩm xét nghiệm qua nước bọt, người dân hoàn toàn không phải mất nhiều thời gian đến các trung tâm y tế, mà vẫn cho kết quả chính xác đến 99%.
Người đầu tiên được phát hiện nhiễm HIV ở Việt Nam là một phụ nữ 30 tuổi (lây từ người chồng sắp cưới) từ tháng 12.1990. Người phụ nữ này đến nay vẫn sống khoẻ mạnh do dùng thuốc kháng virus đều đặn và lạc quan.
Tâm điểm