*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) cho biết, cơ cấu nguồn điện Việt Nam đã có sự thay đổi lớn khi EVN chỉ còn nắm giữ khoảng 37% nguồn điện (bao gồm trực tiếp và gián tiếp).
Theo Bộ Công Thương, năm 2018, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có doanh thu bán điện là 332.980 tỉ đồng, tăng 14,84% so với năm 2017.
Bộ Công Thương cho biết đang nghiên cứu biểu giá bán lẻ điện bậc thang mới, dự kiến sẽ đưa ra lấy ý kiến vào tháng 10, vài xây dựng cơ chế để các khách hàng được mua điện trực tiếp từ nhà máy điện mặt trời.
Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực cho hay việc điều chỉnh tăng giá điện nhằm mục tiêu đưa vào dần các chi phí còn treo, đồng thời đảm bảo phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội, có xem xét đến tình hình kinh tế vĩ mô.
Chiều 30-11, Bộ Công Thương họp báo công bố chi phí giá thành sản xuất, kinh doanh điện năm 2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Hộ tiêu tụ 50 kWh sẽ tốn thêm 3.250 đồng, trong khi gia đình dùng 400 kWh một tháng sẽ phải chi thêm 34.800 đồng, theo tính toán của Cục Điều tiết điện lực.
Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công Thương vừa cho biết giá mua điện bình quân tháng 12/2016 là 1.178,99 đồng/kWh...
Đó là khẳng định của ông Vũ Xuân Khu, phó giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, tại cuộc tọa đàm về cung ứng điện mùa khô năm 2016 ở EVN.
Giá mua điện bình quân của EVN là 1.087,3 đồng/kWh. Trong khi đó, giá bán bình quân hiện tại cho xã hội là 1.622 đồng/kWh.
Biểu giá điện bậc thang lũy tiến từ 6 bậc có thể giảm còn 3 bậc. Nếu giảm số bậc nhưng hệ số cho mỗi bậc vẫn cao thì người sử dụng điện sinh hoạt có được lợi?
“Rút xuống thế nào phải tính toán cụ thể. Nếu rút xuống 3 bậc nhưng hệ số 1,8 thì cũng chẳng khác gì giết con người ta”, TS. Ngô Trí Long nhấn mạnh.