*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Về vấn đề trên biển, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị thực hiện nghiêm túc nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao, kiểm soát tốt bất đồng, không có hành động làm phức tạp tình hình
Việt Nam và Trung Quốc thúc đẩy đàm phán phân định vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ, đồng thời trao đổi về hợp tác cùng phát triển tại Biển Đông.
Trung Quốc nhất trí, trên cơ sở tuần tự tiệm tiến, thúc đẩy đàm phán về phân định vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc Bộ và việc bàn bạc về hợp tác cùng phát triển tại Biển Đông theo quy định của luật pháp quốc tế.
"Việt Nam đề nghị Trung Quốc chấm dứt và không lặp lại các hành động làm phức tạp tình hình tại Biển Đông", bà Hằng nhấn mạnh.
Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, đến nay, Bộ chưa có thông tin liên quan đến thông báo của Cục Hải sự của Trung Quốc về hoạt động của giàn khoan Hải Dương 981.
Theo Cục Kiểm ngư, dù vùng biển rộng, số lượng tàu cá Trung Quốc vi phạm chủ quyền Việt Nam đông nhưng các tàu Kiểm ngư vẫn bám sát thực địa, xử lý nghiêm hành vi trên.
Chiều nay 5/4, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để trao công hàm phản đối việc nước này đưa giàn khoan vào cửa vịnh Bắc Bộ.
Theo ông Bình, tối ngày 16/01, giàn khoan Hải Dương 981 đã di chuyển đến vị trí cách đường trung tuyến giả định (giữa hai đường cơ sở VN – TQ) khoảng 21,4 hải lý về phía Đông.
Theo ông Bình, các khu vực mà giàn khoan Hải Dương 981 của TQ tiến hành hoạt động dầu khí thuộc vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc Bộ mà Việt Nam và TQ đang đàm phán để phân định.
Theo thông tin từ Cục an toàn Hàng hải của Trung Quốc, giàn khoan Hải Dương 981 đã quay trở lại biển Đông và sẽ tiến hành các hoạt động thăm dò dầu khí tại vùng biển có tọa độ 17 độ, 3,75 phút kinh Đông; 109 độ 59,05 phút vĩ Bắc.
Nam Hải 9 có sức chịu sóng biển, chống chịu các yếu tố thời tiết trong mùa mưa bão... tốt hơn.