Cú sốc trợ lý trọng tài Việt Nam bị đột tử sắp được làm sáng tỏ?

Tiểu Mã |

Không lâu sau khi trợ lý trọng tài Dương Ngọc Tân vĩnh viễn ra đi, Tổng cục TDTT đã ra chỉ đạo các bên liên quan xem xét làm rõ vụ việc đáng buồn này.

Tại buổi tập huấn trọng tài chuẩn bị cho giải hạng Nhất 2018 cách đây ít ngày, trong bài kiểm tra thể lực, trợ lý Dương Ngọc Tân đã bị đột quỵ khi chạy về đích.

Đến sáng 7/4, trợ lý Dương Ngọc Tân đã qua đời sau 5 ngày cấp cứu ở bệnh viện. Đây là cú sốc lớn trong làng bóng đá Việt Nam bởi lần đầu tiên trong lịch sử một trợ lý trọng tài đột quỵ và không thể qua khỏi.

Trước vụ việc đau lòng này, Tổng cục TDTT đã chính thức lên tiếng. Trao đổi với báo chí, Tổng cục trưởng Vương Bích Thắng khẳng định phía Tổng cục sẽ tìm hiểu và chỉ đạo xem xét trách nhiệm như thế nào, vì sao lại có chuyện sai quy trình không kiểm tra sức khỏe như những lần trước và để xảy ra hậu quả nghiêm trọng như vậy.

Ngày 8/4, chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cũng nói với báo Thanh Niên: "VFF quá đau đớn trước hung tin. VFF và VPF đã cử người tập trung hỗ trợ cùng gia đình TT Tân. Mọi chuyện chắc chắn sẽ được làm rõ".

Đặc biệt, nhiều trọng tài chia sẻ rằng sự ra đi của đồng nghiệp Dương Ngọc Tân khiến họ cảm thấy rất sốc và còn dấy lên rất nhiều bất an với nghề. Một trọng tài còn tiết lộ rằng những "vị vua áo đen" làm việc ở giải hạng Nhất không được VPF tổ chức đến khám ở Bệnh viện Thể thao Việt Nam.

Cú sốc trợ lý trọng tài Việt Nam bị đột tử sắp được làm sáng tỏ? - Ảnh 1.

Việc trợ lý trọng tài Dương Ngọc Tân qua đời là cú sốc đáng buồn với bóng đá Việt Nam (ảnh: Lao Động)

Cũng theo nguồn tin của Thanh Niên thì trong buổi trợ lý trọng tài Dương Ngọc Tân kiểm tra thể lực, một trường hợp khác là trọng tài trẻ sinh năm 1993 Dương Hữu Phúc cũng bị ngất phải thở bằng ô xy và được đưa đi cấp cứu.

Đến phần kiểm tra của trợ lý Dương Ngọc Tân thì trên sân không còn xe cấp cứu và các bác sĩ cũng theo trọng tài Phúc sang bệnh viện. Trợ lý Dương Ngọc Tân chạy được 10 vòng quanh sân, khi về đích thì bắt đầu bị ngất. Xung quanh anh không có cán bộ y tế mà chỉ là các đồng nghiệp nên không thể tiến hành sơ cứu.

Khi gọi xe cấp cứu vừa chở Phúc để quay lại sân, trên đường, xe bị thủng lốp nên không thể về kịp. Sau đó, BTC và các đồng nghiệp đã gọi taxi đưa trợ lý Dương Ngọc Tân đến Bệnh viện Bạch Mai. Sau 5 ngày, dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng vị trọng tài xấu số vẫn không thể qua khỏi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại