Sự thật bức ảnh bị mẹ xích cổ vì con là gái gây phẫn nộ

Quân Anh |

Trong những ngày qua, hình ảnh về đứa trẻ trần truồng bị buộc dây vào cổ được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên nhiều diễn đàn, fanpage ở Việt Nam.

Xuất hiện trên 1 trang facebook cá nhân, bức ảnh chụp đứa trẻ không mặc quần áo bị buộc dây vào cổ và đang phải bò dưới đất, đã nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên khắp các diễn đàn, mạng xã hội.

Bức ảnh kèm theo chú thích "Thích con trai mà sinh congái nên hành hạ cháu thế này! Tại Thái Nguyên" khiến người xem vô cùng phẫn nộ và tạo nên những luồng tranh cãi trái chiều.

Nhiều người không ngớt lời chỉ trích, lên án hành động vô nhân tính của bố mẹ đứa trẻ trong bức ảnh và thậm chí họ còn muốn truy tìm danh tính của bố mẹ, làm rõ sự việc, giải cứu đứa trẻ tội nghiệp.


Những hình ảnh khiến dân mạng không khỏi phẫn nộ thời gian qua.

Những hình ảnh khiến dân mạng không khỏi phẫn nộ thời gian qua.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nhiều dân mạng nhanh chóng phát hiện được chân tướng sự thật của bức ảnh gây phẫn nộ trên.

Những bức ảnh này không phải chụp ở Việt Nam, cụ thể là ở Thái Nguyên như người chia sẻ nêu ra, mà nó được chụp ở Philippines và từng khiến mạng xã hội đất nước này dậy sóng.

Giới quan chức Philippines sau đó đã vào cuộc và lần ra danh tính của chủ nhân các bức ảnh, đó là bà mẹ sống ở tỉnh Bataan, phía Tây Philippines, bị bắt sau đó.

Bức ảnh bắt nguồn từ tài khoản facebook của Ayra Dela Cruz Francisco. Trong chia sẻ trên trang cá nhân, Ayra tự nhận mình là mẹ đứa trẻ và nhắc tới con như "con vật yêu quý trong nhà".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại