*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Úc là một trong những nước xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch lớn nhất thế giới nhưng cũng nắm giữ vị thế quan trong lĩnh vực năng lượng xanh bởi lượng tài nguyên khổng lồ cho ngành pin.
Một trong những chủ đề được đặc biệt chú ý tại Hội nghị COP28 là nông nghiệp bền vững, cũng là câu chuyện rất lớn của thế giới trong năm 2023.
Ngày 13/12, Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 28 đã bế mạc tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất.
Báo cáo Ngân sách Carbon toàn cầu do các nhà khoa học từ hơn 90 tổ chức thực hiện và được công bố ngày 5-12 cho thấy, ước tính các quốc gia sẽ thải ra tổng cộng 36,8 tỷ tấn CO2 từ nhiên liệu hóa thạch trong năm 2023, tăng 1,1% so với năm 2022.
Báo cáo của các nhà khoa học mới đây cho biết, năm 2023 sẽ chính thức là năm nóng kỷ lục.
Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28) đang diễn ra tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).
Vấn đề nổi cộm đang hâm nóng bầu không khí ở COP28 là vấn đề tài chính, khi các bên thảo luận về nguồn tiền cần thiết để hỗ trợ cho công tác chống biến đổi khí hậu.
Thành lập năm 2022, nhưng chỉ tới COP28, Quỹ Tổn thất và Thiệt hại mới chính thức đi vào hoạt động.
Mỹ sẽ đóng cửa tất cả các nhà máy điện đốt than, đồng thời nước này sẽ tham gia Liên minh coi than là quá khứ (PPCA) để loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch.
Liên tiếp các kỷ lục khí hậu bị xô đổ. Thế giới đang bước vào kỷ nguyên nung nóng toàn cầu trong tình trạng hỗn loạn về khí hậu.
Cam kết tăng gấp ba lần năng lượng tái tạo trên thế giới vào năm 2030 đang giành được sự ủng hộ từ hơn 110 quốc gia tại Hội nghị Thượng đỉnh Các Bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu lần thứ 28 (COP28).
Tổng thống Pháp, ông Emmanuel Macron ngày 1/12 kêu gọi các quốc gia phát triển G7 cần dừng sử dụng than đá trước năm 2030 để đảm bảo đạt được các mục tiêu khí hậu từ Hội nghị khí hậu Trái đất tại Paris năm 2015.