Conor McGregor hoàn tất quá trình hồi phục, sẵn sàng tái xuất làng MMA

AB |

Chấn thương của Conor McGregor đang hồi phục nhanh hơn dự kiến.

Hồi tháng 7/2021, Conor McGregor bị gãy chân trái trong trận đấu thứ 3 cùng Dustin Poirier. Trong chia sẻ hồi đầu năm, tay đấm người Ireland cho hay có thể tập luyện như bình thường vào tháng 4 tới trước khi trở lại võ đài.

Tuy nhiên, John Kavanagh - HLV lâu năm của McGregor - mới đây thừa nhận cậu học trò có thể trở lại sớm hơn thế.

 Conor McGregor hoàn tất quá trình hồi phục, sẵn sàng tái xuất làng MMA  - Ảnh 1.

McGregor gãy gập chân trong trận gặp Poirier

"McGregor đã hoàn thành quá trình hồi phục và bạn có thể thấy được điều đó trong những bài đăng của cậu ấy. McGregor đã có một giai đoạn tận hưởng Giáng sinh và cậu ấy đã sẵn sàng cho việc tập luyện nghiêm túc. Cậu ấy sẽ không ngồi yên tận hưởng cuộc sống mà sẽ trở lại thi đấu".

Trước thềm ngày tái xuất, McGregor đang có trong tay không ít sự lựa chọn. Dù vậy, Kavanagh lên tiếng bóng gió về trận đấu thứ 3 cùng Nate Diaz.

 Conor McGregor hoàn tất quá trình hồi phục, sẵn sàng tái xuất làng MMA  - Ảnh 3.

HLV John Kavanagh và McGregor

"Tôi cảm thấy hài hứng khi cậu ấy đã có thể trở lại. Đây là một dịp quan trọng. Nhịp độ chưa thể như tuần cuối trước ngày lên đài nhưng điều đó không quan trọng. Bạn có thể gọi tên bất kỳ ai và đó sẽ là một kèo hấp dẫn của McGregor, nhưng các fan sẽ hào hứng nhất với trận thứ 3 cùng McGregor. Hãy chờ cậu ấy trở lại.

McGregor đã giành được những chiếc đai và kiếm được bộn tiền. Ở giai đoạn này của sự nghiệp, các trận đấu thứ 3 của McGregor đều không thể bỏ qua. Bất kể đó là Alexander Volkanovski, Max Holloway, hoặc Nate Diaz, cậu ấy cũng sẽ trở lại và cháy hết mình".

 Conor McGregor hoàn tất quá trình hồi phục, sẵn sàng tái xuất làng MMA  - Ảnh 4.

Dù quá trình phục hồi đang rất khả quan, McGregor nhiều khả năng sẽ không vội vàng. Chủ tịch Dana White nhắm tới một kèo đấu vào mùa hè cho tay đấm người Ireland nhưng thừa nhận không chắc chắn về kế hoạch này.

McGregor đang có phong độ không tốt khi chỉ thắng 1 trong 4 lần thượng đài gần nhất tại UFC. Chỉ tính riêng tại hạng nhẹ, cựu vương chưa được hưởng niềm vui kể từ năm 2016.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại