Trong tầm nhìn quy hoạch thế kỷ, hệ thống bể chứa nước mưa khổng lồ cùng mạng lưới metro liên hoàn được kỳ vọng tạo nên cuộc cách mạng đô thị chưa từng có của Thủ đô.
Trong bản quy hoạch tầm nhìn 100 năm đang lấy ý kiến nhân dân, Hà Nội đề xuất một phương án đột phá: thiết lập hệ thống tích trữ nước quy mô lớn nằm sâu dưới lòng đất. Đây không chỉ đơn thuần là các hầm chứa nước mà là những công trình đa năng.
Phục vụ các hoạt động giao thông và đô thị thường nhật, duy trì nhịp sống sôi động bên trên mà không bị gián đoạn bởi thời tiết.
Đóng vai trò là những "bể ngầm" dung tích cực lớn, sẵn sàng thu gom toàn bộ nước mưa khi hệ thống bề mặt bị quá tải. Sau cơn mưa, nước sẽ được xử lý sạch và xả lại môi trường.
Mô hình này hứa hẹn sẽ xóa sổ tình trạng úng ngập khi trời mưa tại khu vực nội đô.
Hệ sinh thái đô thị 4 tầng chức năng chính
Hệ thống kỹ thuật nông, kết nối trực tiếp với tầng hầm các tòa nhà cao tầng và các tiện ích công cộng ngay sát bề mặt.
Không gian cho người đi bộ, trung tâm mua sắm sầm uất và các tuyến metro chính phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày.
Kho bãi vận chuyển, hệ thống logistics ngầm và các nhà máy xử lý nước thải quy mô lớn tách biệt hoàn toàn với dân cư.
Dự trữ cho các công trình quốc gia chiến lược, lưu trữ năng lượng tái tạo và các phòng thí nghiệm nghiên cứu công nghệ cao.
Quy hoạch xác định mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là trung tâm kết nối. Theo mô hình phát triển TOD (Đô thị gắn với giao thông công cộng), các nhà ga metro sẽ là các "Super Hub" – tổ hợp đa chức năng.
Trong bán kính 500m quanh ga, người dân có thể mua sắm, làm việc và giải trí hoàn toàn dưới lòng đất. Điều này giúp giảm tải áp lực giao thông trên bề mặt và biến các khu vực như Ngọc Hồi, Yên Viên thành những đầu mối giao thương sầm uất.
Giảm 70% áp lực giao thông bề mặt tại các khu vực lõi lịch sử.
Các giai đoạn then chốt phát triển hạ tầng ngầm
Việc "giấu" hạ tầng xuống lòng đất không chỉ giải quyết ngập lụt hay tắc đường, mà còn giúp Hà Nội có thêm diện tích để bảo tồn di sản và mở rộng không gian xanh trên bề mặt.