*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Cục Đào tạo, Bộ Công an vừa có hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, các trường Công an thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2020-2021.
Điểm chuẩn hầu hết đều tăng, sự thay đổi đến từ một số ngành "tốp đầu". Các trường vẫn tiếp tục công bố điểm chuẩn hôm nay.
Các trường đại học cố tình hạ điểm sàn, khai khống số lượng giảng viên cơ hữu để tuyển sinh vượt chỉ tiêu sẽ bị trừ chỉ tiêu năm sau; cấm tự chủ tuyển sinh trong 5 năm tiếp theo; Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường và những người liên quan sẽ bị kỷ luật, phạt hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo mức độ vi phạm…
Lãnh đạo Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng chiều 14-3 cho biết nhiều thí sinh có điểm rất cao hoặc thủ khoa năm 2018 không nhập học, trong đó có thủ khoa Học viện Hậu cần là thí sinh thi ở Hòa Bình, nơi xảy ra tiêu cực gian lận điểm thi.
Nhiều cán bộ bị xử lý trong vụ thí sinh trúng tuyển vào Trường Sĩ quan Thông tin đã bị trả về “vì lao phổi”. Trong khi kết luận cuối cùng của Bộ Quốc phòng xác định thí sinh này không đạt tiêu chuẩn là do thiếu chiều cao.
Dự kiến trong tháng 10.2018, Sở GDĐT Hà Nội sẽ công bố đề minh họa các môn của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020 để giáo viên, học sinh tham khảo và sớm có định hướng trong dạy và học.
Chuyện bi hài khi Trường CĐSP Gia Lai lấy điểm cao "ngất ngưởng" nhằm đánh trượt thí sinh. Nhà trường giải thích làm vậy để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh vào trường khác.
Sáng 12.7, Bộ GDĐT họp, thống nhất và công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) đại học năm 2017. Theo đó, mức điểm sàn xét tuyển đại học năm 2017 là 15,5 điểm, áp dụng cho tất cả các khối thi A, A1, B, C, D. Mức điểm sàn năm nay nhỉnh hơn điểm sàn đại học của năm 2016 là 0,5 điểm.
Thông qua mức điểm sàn do Bộ GD-ĐT công bố, các trường ĐH, CĐ sẽ xây dựng mức điểm chuẩn để thực hiện công tác tuyển sinh.
Đó là lời đáp trả từ một ngôi trường Đại học sau một cuộc phỏng vấn một số thí sinh tại sao không chọn trường của họ.
Tâm điểm