Công Phượng, Tuấn Anh mờ nhạt trong ngày HAGL "sảy chân" trước Sài Gòn FC

Hải Bình |

Tuấn Anh ra sân thi đấu cho HAGL nhưng cả anh và người đồng đội siêu sao Công Phượng đều không thể giúp CLB chủ quản mang về chiến thắng trước Sài Gòn FC ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia.

Trở lại sau gần 8 tháng vắng mặt vì chấn thương, tiền vệ Tuấn Anh được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới nơi trung tuyến HAGL. Tuy nhiên, tiền vệ người Thái Bình vẫn còn khá nhát trong các pha tranh bóng sau thời gian dài không được chinh chiến trên sân cỏ.

Màn trình diễn mờ nhạt của Tuấn Anh cũng khá tương đồng với lối chơi của 2 đội, khiến gần 4000 CĐV không khỏi thất vọng. Họ đã đội mưa để mong chứng kiến những pha bóng hay của Công Phượng, Tuấn Anh nhưng thực tế không như kỳ vọng.

Bộ đôi Công Phượng, Tuấn Anh đã không thể hiện được những tốt nhất của mình. Gần 65 phút có mặt trên sân, tiền vệ người Thái Bình vẫn chưa cho CĐV chiêm ngưỡng những đường chuyền dọn cỗ ngày nào. Tất nhiên, điều đó cũng dễ hiểu cho Tuấn Anh khi vừa trở lại sau chấn thương.

"Trở lại sau chấn thương nên Tuấn Anh chưa có được cảm giác bóng tốt nhất. Tuy nhiên, hôm nay cậu ta đã thi đấu khá tròn vai, tôi hy vọng trong thời gian tới cậu ta sẽ lấy lại được phong độ tốt nhất của mình", HLV Nguyễn Quốc Tuấn nhận xét về màn trình diễn của tiền vệ Tuấn Anh.

Công Phượng, Tuấn Anh mờ nhạt trong ngày HAGL sảy chân trước Sài Gòn FC - Ảnh 1.

Tuấn Anh chưa thể hiện được gì nhiều trước Sài Gòn FC. Ảnh: Thúy Hạnh.

Tiền đạo đội trưởng Công Phượng của HAGL cũng mang đến khá nhiều sự thất vọng. Phần lớn thời gian của trận đấu, Công Phượng chơi cá nhân. Rất nhiều lần, những pha rê dắt của Công Phượng bị trung vệ Trần Đình Trọng dễ dàng chặn đứng. Các tình huống triển khai tấn công của HAGL vì thế cũng bị lạc nhịp theo.

"Tôi đã bắt bài được lối chơi của HAGL, hôm nay họ cắm Công Phượng chơi ở vị trí cao nhất, chỉ cần hóa giải Công Phượng là xong. Và hôm nay, các trung vệ của tôi đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ khóa chặt Công Phượng", HLV Nguyễn Đức Thắng phát biểu sau trận đấu.

Tuy nhiên, Công Phượng cũng đã kịp vớt vát hình ảnh khi là người đá phạt góc rất tốt cho Minh Vương ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho HAGL. Ở loạt sút luân lưu, cũng chính Công Phượng là người thực hiện thành công lượt đá đầu tiên, dù sau đó CLB phố Núi thua 3-4.

Như vậy, tính đến lúc này ở mùa giải 2017, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn chỉ còn duy nhất một mặt trận là V-League, nơi đội bóng phố Núi buộc phải hoàn thành mục tiêu trụ hạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại