Công Phượng ra sân và nỗi hân hoan quá sớm…

THẾ LÂM |

Công Phượng trong số 15 màu áo Sint Truidense lần đầu ra sân dù đội nhà thua tơi tả nhưng vẫn mang lại niềm vui cho không ít fans hâm mộ anh cũng như cổ động viên của đội bóng Bỉ Sint Truidense.

Xem đường đi bóng của Công Phượng dù anh vào sân chỉ chừng 20 phút nhưng có thể nói rằng rất có nét. Chất Công Phượng và đôi chân tài hoa vẫn đó. Nhưng cũng phải nói rằng, anh ra sân trong một trận không may của đội nhà, hay nói là quá tệ của đội nhà, và một ngày không may với chính anh.

Không ít Facebooker Việt Nam đã rút những dòng status đại loại: Dù đội nhà thua nhưng Công Phượng ra sân là mình thấy vui; Công Phượng ra sân và ghi kỉ lục cầu thủ Việt đầu tiên ra sân ở 4 giải vô địch quốc gia; Đôi chân Công Phượng vẫn đầy hào hoa…

Niềm vui vì Công Phượng được ra sân ngay ở vòng 2 giải vô địch Bỉ là một điều rất thực tế và chính đáng. Song thể thao nói chung và bóng đá nói riêng, cái đích cuối cùng và sự khẳng định cuối cùng chính là hiệu quả.

Dù đội nhà thua trận nhưng nếu Công Phượng đá hay đá đẹp, và đặc biệt là làm được bàn hay kiến tạo được cho đồng đội làm bàn, chính đó mới là điều chúng ta mong đợi nhất.

Được ra sân chính là điều kiện cần đầu tiên, còn điều kiện đủ chính là kiến tạo làm bàn và trực tiếp làm bàn. Chỉ có thế, Công Phượng mới khẳng định được sự tiến bộ, đẳng cấp, thậm chí vượt khỏi phạm vi đội bóng mà anh đang thi đấu để được các đội bóng khác săn đón.

Không ít trường hợp cá nhân cầu thủ, dù đội nhà không vô địch, không lọt được vào Top 3 hay Top 4 để dự các giải đấu cao nhất của châu lục như Champions League ở Châu Âu chẳng hạn, thậm chí đội nhà còn bị xuống hạn, nhưng cầu thủ vẫn đắt giá vì thành tích của cá nhân chói sáng trong mùa giải trong một tập thể không thành công.

Chính vì thế, đừng vì sự hân hoan quá sớm mà công kênh quá mức rồi khiến cầu thủ bị ảnh hưởng tâm lí và chịu thêm áp lực. Với Công Phượng tại Sint Truidense tất cả mới chỉ là bắt đầu, và còn rất nhiều điều cần phải học hỏi.

Như lời của HLV Marc Brys của Sint Truidense nói về Công Phượng: “Cậu ấy chơi bóng khéo léo, có điều phải học chơi bóng tại đây, thích nghi với chiến thuật của chúng tôi, nhất là phải học cách chơi khi không có bóng. Đến nay, đây vẫn là vấn đề với cậu ấy”. Và cũng theo vị HLV này, khả năng thích ứng của Công Phương chính là chìa khóa mở cánh cửa để cầu thủ này vào đội hình chính và trưởng thành hơn bên cạnh các đồng đội.

Theo lí giải của ông Marc Brys, chuyện nổi tiếng cũng sẽ tạo đôi chút áp lực với Công Phượng. “Cậu ấy nổi tiếng ở trong nước nhưng ở đây, cậu ấy là người mới tới, còn phải học nhiều điều để thích nghi. Tôi nghĩ, áp lực dư luận sẽ làm khó cho cậu ấy”, HLV này nói.

Bên cạnh dư luận người hâm mộ từ trong nước, chính bản thân Công Phượng cũng phải biết vượt qua được những lời công kênh quá sớm cũng như cần biết cách thoát khỏi áp lực để tạo tinh thần thật tập trung và thoải mái chơi bóng theo cách phát huy bản năng đẹp đẽ nhất và áp dụng đúng những chuyên môn, chiến thuật học được tại xứ người.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại