Công Phượng nhăn nhó vì bài tập khó, thầy Lee Yong-jin nở nụ cười hiền hậu và động viên phía sau

GN |

Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đã trở lại luồng tập luyện bình thường để chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan. Công Phượng vẫn là cái tên nhận được nhiều sự chú ý, không chỉ của các phóng viên mà còn của ban huấn luyện.

Công Phượng nhăn nhó vì bài tập khó, thầy Lee Yong-jin nở nụ cười hiền hậu và động viên phía sau - Ảnh 1.

Chiều 16/11, các cầu thủ ĐT Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên có đủ quân số chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan vào ngày 19/11.

Công Phượng nhăn nhó vì bài tập khó, thầy Lee Yong-jin nở nụ cười hiền hậu và động viên phía sau - Ảnh 2.

Các cầu thủ bắt đầu với bài khởi động khá lạ lẫm. Họ phải đứng trên những miếng đệm cứng và thực hiện động tác tăng khả năng thăng bằng.

Công Phượng nhăn nhó vì bài tập khó, thầy Lee Yong-jin nở nụ cười hiền hậu và động viên phía sau - Ảnh 3.

Công Phượng cũng gặp khó với bài tập này. Nhìn cậu học trò nhăn nhó vì bài tập thể lực khá khó nhằn, trợ lý Lee Young-jin đứng đằng sau nở nụ cười hiền hậu và nói một vài lời động viên.

Công Phượng nhăn nhó vì bài tập khó, thầy Lee Yong-jin nở nụ cười hiền hậu và động viên phía sau - Ảnh 4.

Hồng Duy không tập đúng động tác và bị trợ lý thể lực Park Geun-yeong nhắc nhở.

Văn Toàn thì lại mắc lỗi ở bước cuối cùng đó là đỡ và chuyền bóng. Trong một phút mất tập trung, tiền đạo này đã giật mình và đỡ hụt bóng.

Một số hình ảnh khác của buổi tập chiều 16/11:

Công Phượng nhăn nhó vì bài tập khó, thầy Lee Yong-jin nở nụ cười hiền hậu và động viên phía sau - Ảnh 6.
Công Phượng nhăn nhó vì bài tập khó, thầy Lee Yong-jin nở nụ cười hiền hậu và động viên phía sau - Ảnh 7.
Công Phượng nhăn nhó vì bài tập khó, thầy Lee Yong-jin nở nụ cười hiền hậu và động viên phía sau - Ảnh 8.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại