Công Phượng ngồi dự bị, Incheon United lập kỷ lục trong ngày ra quân K-League

Lupo |

Dù không giành trọn 3 điểm nhưng kỷ lục này báo hiệu mùa giải tích cực cho Incheon United.

Trong trận mở màn mùa giải K-League 2019, Incheon United đón tiếp Jeju trên sân nhà Sungui Arena Park. Mùa giải trước, Jeju nằm ở nửa trên BXH, trong khi Incheon chỉ trụ hạng ở những vòng đấu cuối cùng. Trớ trêu hơn khi trong kỳ chuyển nhượng vừa qua, Incheon phải tiếc nuối nhìn Elías Aguilar chuyển sang chính Jeju.

Trận đấu diễn ra quyết liệt. Cả 2 đội đều hướng đến chiến thắng. Jeju United là đội có bàn thắng dẫn trước. Tiền đạo chủ lực Mugosa san bằng tỉ số cho Incheon United sau quả penalty chính xác. 1-1 là kết quả cuối cùng. Tỉ số này là chấp nhận được cho cả 2 đội.

Công Phượng có tên trong danh sách dự bị nhưng chưa được vào sân trận này. Nhìn vào thế trận căng thẳng và nghiên đôi chút về phía đội khách, có thể hiểu phần nào quyết định của HLV Jorn Andersen. Nhà cầm quân người Na Uy muốn ưu tiên cho những cựu binh đã quen với K-League thay vì một cầu thủ mới chỉ tham gia 2 giao hữu trước giải.

Công Phượng ngồi dự bị, Incheon United lập kỷ lục trong ngày ra quân K-League - Ảnh 1.

Công Phượng khởi động trước trận đấu.

Tuy nhiên, nếu những trận đấu tiếp theo Incheon United vẫn thiếu đi sự sáng tạo trong các pha tấn công, cơ hội sẽ đến với Công Phượng.

Cũng trong trận đấu với Jeju, Incheon United đã lập cột mốc mới. Số lượng khán giả đến sân lên tới 18.541 người, vượt xa kỷ lục cũ thuộc về trận mở màn mủa giải 2012 (17.762 khán giả).

Con số trên hứa hẹn một mùa giải sôi động hơn trên các khán đài Sungui Arena Park. Mùa giải trước, con số trung bình khán giả của SVĐ này chỉ đạt 4,429 người/trận.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại