Công Phượng liên tục "nổ súng" nhưng HLV HAGL vẫn có điều phải lo lắng

Thái Hải |

Mật độ thi đấu dày đặc của V.League 2018 khiến HLV Dương Minh Ninh lo lắng cho phong độ cũng như khả năng ghi bàn của Công Phượng bị ảnh hưởng.

Trải lòng về phong độ đang có khởi sắc lớn của Công Phượng ở mùa giải 2018 khi đến thời điểm hiện tại đã ghi được 8 bàn thắng ở hai mặt trận V.League và Cúp Quốc gia, HLV Dương Minh Ninh cho hay:

"Kể cả Công Phượng hay Văn Toàn, họ chỉ có hai vị trí thường xuyên được tôi xếp thi đấu. Một là trung phong cắm, hay là chơi dạt biên. Mỗi người có một thế mạnh và sở trường riêng nên tùy trận, tùy đối thủ mà tôi sẽ bố trí cho phù hợp.

Tại V.League 2018, Công Phượng đã thi đấu 11 trận cho HAGL với 10 trận chính thức cùng 1 lần vào sân từ băng ghế dự bị. Tiền đạo của U23 Việt Nam thi đấu tổng cộng 885 phút và có 4 bàn thắng. Ở mặt trận Cúp Quốc gia, Phượng cũng có được thành tích tương tự với 4 lần lập công.

Với Công Phượng, cậu ta có khả năng tỳ đè, càn lướt tốt. Trong khi Văn Toàn có tốc độ nhanh và chạy chỗ không bóng rất thông minh.

Với những đối tượng trung vệ chậm chạp, cao to tôi sẽ bố trí Văn Toàn chơi trung phong cắm, vì cậu ta băng cắt từ phía sau tốt.

Ngươc lại tôi sẽ cho Công Phượng thi đấu với những hậu vệ vừa phải".

Công Phượng liên tục nổ súng nhưng HLV HAGL vẫn có điều phải lo lắng - Ảnh 2.

Công Phượng vẫn là "ngòi nổ" chính trên hàng công của HAGL. Ảnh: Cao Nguyên.

"Thực sự tôi rất vui khi cả Văn Toàn lẫn Công Phượng thời gian qua ghi bàn liên tục. Riêng Công Phượng đến lúc này đã có được 8 bàn, một hiệu số hơn rất nhiều những mùa giải vừa qua.

Tôi nghĩ nếu giữ được phong độ như thế này, Phượng còn có thể ghi được thêm nhiều bàn nữa.

Có được thành tích như hiện tại là nhờ Công Phượng, Văn Toàn hay Xuân Trường đều khá chăm chỉ trên sân tập. Khi cả đội đã về phòng nghỉ thì họ vẫn ở lại cùng tôi để luyện thêm khả năng dứt điểm.

Những buổi sáng được nghỉ, Công Phượng hay Văn Toàn đều tự lấy bóng ra tập sút phạt và trau dồi thêm khả năng dứt điểm cho phong phú. Tôi không bất ngờ về những gì mà Phượng hay Toàn đã làm được đến lúc này", HLV Dương Minh Ninh tiết lộ bí quyết giúp Công Phượng thường xuyên "nổ súng".

"Đây là tín hiệu tốt cho HAGL khi Công Phượng với Văn Toàn có được phong độ như thế này. Điều tôi lo lắng nhất là lịch thi đấu quá dày đặc. Mật độ như thế này khiến cho thể lực bị bào mòn, cầu thủ khó giữ được phong độ tốt, từ đó ảnh hưởng đến kỹ thuật và khả năng ghi bàn.

Vậy nên, tùy theo thời điểm và đối thủ mà tôi sẽ tính đến phương án cất Công Phượng, Văn Toàn hay Xuân Trường trên băng ghế dự bị để họ không bị quá tải", ông Ninh lo lắng với lịch thi đấu khá dày của V.League 2018.

Công Phượng với 8 bàn thắng ở Cúp Quốc gia và V.League 2018. Video: Hoàng Quý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại