Công Phượng chấn thương, "nhân tố X" của Hà Nội FC nói điều này

Tuệ Minh |

Trước buổi tập chiều nay của Hà Nội FC, hậu vệ trái Lê Văn Xuân đã bày tỏ mối e ngại nếu phải đối mặt với Nguyễn Công Phượng trong trận đấu mở màn giai đoạn 2 V.League 2020 tối 10/10 tới Nếu anh Công Phượng không thể ra sân thì đó sẽ là mất mát lớn của TP.HCM, Văn Xuân nói.

Từ chỗ tưởng như phải làm quen với ghế dự bị khi người đá cùng vị trí hậu vệ trái Nguyễn Văn Dũng đang chơi ngày càng hay, ổn định; cộng với việc Đoàn Văn Hậu từ Hà Lan trở về, Lê Văn Xuân bỗng trở thành nhân vật chính.

Lý do là Nguyễn Văn Dũng và Đoàn Văn Hậu đều gặp phải chấn thương ở những mức độ khác nhau và chưa thể trở lại sân cỏ.

Công Phượng chấn thương, nhân tố X của Hà Nội FC nói điều này - Ảnh 1.

Lê Văn Xuân đang chơi tốt ở vị trí hậu vệ trái trong đội hình Hà Nội FC.

Nắm bắt cơ hội của mình, cầu thủ sinh năm 1999 đã có đóng góp quan trọng trên hành trình cùng Hà Nội FC bảo vệ thành công Cúp vô địch QG.

Những trận đấu đã qua ở V.League 2020, dù không có nhiều đột biến nhưng Lê Văn Xuân cho thấy sự chắc chắn dựa trên nền tảng thể lực tốt.

Trước buổi tập chiều nay, Lê Văn Xuân đã có những chia sẻ cùng giới truyền thông: "Việc được ban huấn luyện tạo điều kiện cho ra sân thời gian qua rất tốt cho bản thân tôi.

Tôi cũng luôn cố gắng hết sức để cùng toàn đội giành kết quả tốt nhất".

Công Phượng chấn thương, nhân tố X của Hà Nội FC nói điều này - Ảnh 2.

Lê Văn Xuân khẳng định Công Phượng là cầu thủ nguy hiểm nhất của TP.HCM. Ảnh: Tuệ Minh

Trong buổi tập chiều 7/10, Đoàn Văn Hậu vẫn phải tập riêng chứ chưa thể chơi bóng cùng toàn đội. Theo Lê Văn Xuân dù bằng tuổi nhau nhưng Văn Hậu luôn là tấm gương để anh noi theo:

"Đoàn Văn Hậu là cầu thủ giỏi và tôi luôn học hỏi những phẩm chất của cậu ta. Chúng tôi luôn chia sẻ, giúp đỡ nhau để cùng phát triển, đóng góp vào thành công chung của đội bóng", Văn Xuân cho hay.

Tính tới trước cuộc đọ sức tối 10/10 tới, TP.HCM thường thua đậm Hà Nội FC. Riêng ở mùa giải năm nay, đội bóng của Công Phượng đã thua Hà Nội FC 0-3 ở vòng 11 giai đoạn 1 V.League 2020 và thua 1-5 tại bán kết Cúp QG 2020.

Vậy trận đấu tới liệu có dễ dàng với Hà Nội FC? Dân Việt hỏi và Lê Văn Xuân đáp: "Tôi không nghĩ như vậy. Mỗi trận đấu có tính chất khác nhau và trong bóng đá không thể nói trước điều gì".

Trong cuộc tái ngộ Hà Nội FC, chân sút Nguyễn Công Phượng đang đứng trước nguy cơ không thể ra sân vì chấn thương ngón chân mới gặp phải.

Về thông tin này, Lê Văn Xuân bình luận: "Theo tôi, anh Công Phượng là  cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía TP.HCM.

Anh Công Phượng rất nhanh và có khả năng tạo đột biến. Nếu Công Phượng không thể ra sân thì đó sẽ là mất mát lớn đối với TP.HCM".

Trước câu hỏi về việc vắng chân sút ngoại Rimario có ảnh hưởng nhiều tới sức mạnh của Hà Nội FC  không? Lê Văn Xuân trả lời:

"Tôi nghĩ là không. Hà Nội FC có nhiều cầu thủ giỏi có thể thay thế Rimario. Hơn nữa, bóng đá không dựa vào một cá nhân và quan trọng là sức mạnh tập thể".

Chốt lại, Văn Xuân nhấn mạnh: "Giai đoạn 2 V.League 2020 chuẩn bị bắt đầu, khoảng cách điểm giữa các đội không lớn và tôi nghĩ cơ hội đoạt ngôi vô địch chia đều cho các đội.

Mật độ thi đấu giai đoạn 2 V.League khá dày và đương nhiên thể lực là vấn đề chung. Với Hà Nội FC, tôi tin toàn đội sẽ hồi phục tốt và giành kết quả tốt nhất qua từng trận".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại