Công Phượng: Bí ẩn những mái tóc điệu đà

Song Ngư |

Gặng hỏi mãi, Công Phượng mới lí nhí nói về bộ tóc mới nhất đang “gây bão” của mình. Ít ai ngờ chàng tuyển thủ ĐTVN vốn sinh ra ở một vùng quê nghèo, nhưng lại rất thích đổi mẫu tóc.

Mái tóc “chất Nhật”

Bẵng đi một thời gian không thấy xuất hiện vì thường xuyên phải ngồi dự bị ở CLB Mito Hollyhock, ngày Công Phượng về nước hội quân cùng ĐTVN chuẩn bị cho AFF Cup, chân sút của lò Học viện HAGL đã gây chú ý mạnh bởi mái tóc mới của mình.

Đó là kiểu đầu với tóc uốn xoăn bồng bềnh được hất lệch sang một bên trông khá lãng tử nhưng cũng rất bụi bặm. Đây là kiểu tóc được thịnh hành ở Nhật Bản hơn chục năm về trước, nhưng với Công Phượng thì anh không quan tâm tới cái sự “lỗi mốt” này.

Thỉnh thoảng người ta vẫn thấy Công Phượng dùng tay vuốt nhẹ lên mái tóc.Dù không tới mức trau chuốt nhưng cũng đủ để thấy rằng tiền đạo người Nghệ An giờ quan tâm nhiều hơn tới bề ngoài của mình. 

Đặc biệt là từ khi sang Nhật Bản thi đấu, Công Phượng đã có rất nhiều sự thay đổi về ngoại hình, đó cũng có thể là cách để chân sút người Việt Nam hoà nhập nhanh với môi trường phát triển ở đất nước Mặt trời mọc.

khoảng thời gian thi đấu ở Nhật Bản đã giúp tiền đạo quê Đô Lương trở nên chững chạc và đàn ông hơn nhiều, nhưng kiểu tóc mới của anh lại điệu đà tới mức khiến nhiều người phải tò mò.

Người viết gặng hỏi mãi thì Phượng mới lí nhí: “Tôi để kiểu tóc này là do sự tư vấn của thủ môn CLB Mito Hollyhock. Anh ấy nói với tôi rằng nên để đầu như vậy sẽ rất hợp. Đơn giản chỉ vậy thôi”.

Trước đó, có nhiều thông tin mối tình giữa Công Phượng Hòa Minzy tan vỡ khiến chàng trai Nghệ An sầu lòng phải “xuống tóc”. Cũng có ý kiến Công Phượng để kiểu đầu “chất Nhật” là để được ra sân… Dù thế nào thì Công Phượng cho biết anh không quan tâm ai nói gì về mình. Sở thích cá nhân và cả những lý do nào đó phải thay đổi, cần được tôn trọng!.

Thăng trầm những mái tóc

Cứ mỗi lần Công Phượng đổi kiểu tóc mới là anh lại có một niềm tin về sự thay đổi. Lần này, tiền đạo người Nghệ An về nước mang theo nhiều kỳ vọng, nhưng ngoài bàn thắng vào lưới Indonesia ra thì anh hoàn toàn mất hút trên hàng công ĐTVN. HLV Hữu Thắng vẫn cho Công Phượng có cơ hội được thể hiện, nhưng dường như cầu thủ sinh năm 1995 chưa biết cách để toả sáng.

Mái tóc mới của Công Phượng chính là niềm hy vọng trở lại của anh. Sự trở lại ấy là để ĐTVN có thêm nhiều hy vọng ở AFF Cup, còn bản thân tiền đạo quê Đô Lượng cũng sẽ khép lại được một năm vui ít, buồn nhiều.

Tất nhiên, ở hoàn cảnh của Công Phượng hiện tại đang ở thế rất khó. Anh không thể cạnh tranh được với Công Vinh, Văn Quyết, thậm chí là với cả người đồng đội cũ Văn Toàn, đàn anh Văn Thắng. Vậy thì mái tóc mới sẽ giúp Công Phượng lấy lại được sự tự tin, qua đó quyết giành suất đá chính để có cơ hội được toả sáng trong mài áo ĐTVN.

Trong quá khứ, rất nhiều lần Công Phượng thay kiểu tóc mới và anh đã chơi thành công sau đó, cứ như có cảm giác Công Phượng chỉ chơi hay khi… cắt tóc.

Còn nhớ khi mới tới Học viện HAGL, Công Phượng để kiểu tóc thư sinh, thậm chí có phần ngố. Sau Phượng chải chuốt hơn, anh đã thi đấu đầy ấn tượng hơn trong màu áo U19 Việt Nam.

Sau khi đã trở nên nổi tiếng hơn từ giải U19 Đông Nam Á, Phượng có thêm kiểu tóc hình cái bát úp, rồi thành bộ tóc xù khi chơi ở V.League. Đến trước SEA Games 28, Phượng một lần nữa… đổi đầu mới. 

Lần này, chàng tiền đạo của HAGL quyết định cắt ngắn mái tóc một cách gọn gàng, nam tính. Trước khi sang Nhật Bản thi đấu, Công Phượng từng cạo gần như trắng đầu khiến bầu Đức phải nhắc nhở.

Nghe lời bầu Đức, Phượng để tóc thưa, mỏng, dựng mào trên đỉnh và hơi dài sau gáy. Sau đó thì Công Phượng được ký hợp đồng với CLB Mito Hollyhock, trước khi anh lại tiếp tục có những thay đổi về mái tóc, bộ râu của mình ở Nhật Bản.

Một cầu thủ vốn nổi tiếng điệu đà như Ronaldo có lẽ cũng phải “tắt điện” trước sự thay đổi tới chóng mặt liên quan đến mái tóc của Công Phượng. Thế nhưng, những sự thay đổi ấy, lại luôn mang tới kỳ vọng lớn, của cả người hâm mộ lẫn cá nhân Công Phượng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại