Công Phượng "ăn bánh vẽ" ngay trước khi về Việt Nam

Đoàn Dự |

Tính đến trưa nay, Công Phượng đã 3 lần được CLB Mito Hollyhock điền tên vào danh sách thi đấu tại J-League 2 nhưng…

Chính xác thì Công Phượng mới được thi đấu ở sân chơi hạng 2 Nhật vỏn vẹn 8 phút. Không còn chấn thương nữa nhưng Công Phượng rõ ràng chưa được trọng dụng ở Mito Hollyhock.

Điều này khác hoàn toàn những gì mà mới đây, ông Chủ tịch Mito Hollyhock nói khi tới thăm HAGL. Ông Kunio Numata khẳng định Công Phượng ít được dùng thời gian qua vì chấn thương, và sau khi hết chấn thương, Mito sẽ tung cầu thủ này vào sân nhiều hơn.

"Tôi đã nghe báo chí quốc tế khen ngợi nhiều về CLB HAGL cũng như Học viện HAGL-Arsenal JMG, lần đầu tiên đặt chân tới đây tôi và các thành viên trong đoàn thật sự choáng ngợp về mọi thứ.

Được biết, khuôn viên CLB HAGL có tổng diện tích 60 héc ta, mới chỉ sử dụng 10 héc ta, cơ ngơi này tốt hơn những gì mà CLB chúng tôi hiện có. Dự kiến khoảng 2 năm nữa, Mito Hollyhock sẽ tiến hành xây dựng đại bản doanh tương tự như HAGL"

Nhưng ở trận đấu trưa nay gặp Kamatamare Sanuki, CLB đứng thứ 12 trên BXH J-League 2 (hơn Mito 3 hạng, 2 điểm), Công Phượng vẫn chưa được ra sân thêm, mà chỉ "học hỏi" từ băng ghế dự bị.

Trận này, Mito Hollyhock đã gặp rất nhiều khó khăn. Đội khách bị thủng lưới trước ở phút 59 (Nishi) và phải mãi tới phút 90+2, cầu thủ vào sân thay người Yuzama mới cân bằng tỷ số 1-1.

Trận hòa của Mito dù sao cũng là tin tốt cho Công Phượng. Vì khi CLB này có vị trí tốt hơn trên BXH, không phải lo chuyện trụ lại, chân sút HAGL sẽ có thêm cơ hội.

Hiện Mito Hollyhock đang cách khu cầm đèn đỏ 5 điểm và chơi ít hơn 1 trận. Với 1 thắng, 2 hòa trong 4 trận gần nhất, có vẻ CLB của Công Phượng đang dần trở lại.

Công Phượng ăn bánh vẽ ngay trước khi về Việt Nam - Ảnh 1.

Công Phượng sẽ còn phải nỗ lực nữa mới thật sự được Mito Hollyhock xem trọng.

Tất nhiên chuyện Mito chơi tốt cũng chỉ là 1 vấn đề, quan trọng nhất vẫn nằm ở bản thân Công Phượng. Cầu thủ này cần tiến bộ hơn nữa, đặc biệt thể hiện mình trong lần về ĐTQG này, để ghi điểm với đội bóng xứ Mặt trời mọc.

Chúng ta có thể trách ít nhiều Mito đang "nói hay hơn làm" với Công Phượng, nhưng không thể phủ nhận tài năng HAGL chưa đủ để Mito Hollyhock coi là một thành phần trong đội hình xuất trận,

Theo lịch, trong hôm nay Công Phượng sẽ về tập trung cho ĐTQG Việt Nam. Còn Xuân Trường sẽ về gặp HLV Hữu Thắng vào ngày mai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại