*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nếu dịch bệnh sớm được các nước trên thế giới kiểm soát vào thời điểm giữa quý II, chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ sớm phục hồi mạnh trở lại trong quý III và quý IV với mức tăng quanh 7% - Bảo Việt Securities (BVSC) nhận định.
Trên cơ sở dự kiến những tác động trực tiếp và gián tiếp của dịch COVID-19 tới các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế, Tổng cục Thống kê đã xây dựng hai kịch bản tăng trưởng với dự kiến nếu dịch COVID-19 được khống chế kịp thời trong quý II/2020, hoặc kéo dài sang quý III năm 2020.
Số liệu được Tổng cục Thống kê cập nhật ngày 28/9 cho biết tăng trưởng kinh tế 9 tháng năm 2019 đạt 6,98% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất của 9 tháng trong 9 năm trở lại đây. Nhận định chung, đơn vị này cho biết kinh tế vĩ mô được ổn định, lạm phát được kiểm soát thấp nhất trong 3 năm 2017 - 2019, tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm giảm dần.
Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến nay Singapore có 2.169 dự án đầu tư còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký đạt trên 47,9 tỷ USD, đứng thứ 3/130 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam, sau Hàn Quốc và Nhật Bản.
Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm, thuỷ sản tăng 3,76%, đóng góp 8,7% vào mức tăng trưởng chung, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,85%, đóng góp 48,6%, khu vực dịch vụ tăng 7,03%, đóng góp 42,7%.
Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê, GDP Việt Nam quý I tăng 7,45% và quý II tăng 6,79%. Tựu chung, 6 tháng đầu năm 2018, GDP ước tính tăng 7,08% so với cùng kỳ năm trước.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) cho rằng cần phải theo dõi chặt chẽ tình hình nhập khẩu một số mặt hàng từ khu vực ASEAN hiện có chiều hướng tăng lên như ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ với nguồn Thái Lan, Indonesia để có giải pháp kiểm soát kịp thời, bảo vệ sản xuất trong nước.