*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tổng thống Cộng hòa Trung Phi cho rằng việc áp dụng tiền điện tử lên quốc gia này là một hành động có tầm nhìn.
"Bùm" - một tiếng nổ vang trời! Cả không gian chìm trong làn khói và mùi hôi thối nồng nặc.
Trước nụ cười hiền khô và dáng vẻ điềm đạm, ít ai biết Trung tá Trần Đức Hưởng đã tốt nghiệp Chỉ huy Tham mưu Đặc công, Chuyên ngành Biệt động, từng có hai nhiệm kỳ công tác tại "điểm nóng" Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan.
Trung tá Trần Đức Hưởng là sĩ quan thứ hai của Việt Nam trúng tuyển làm việc tại trụ sở Liên hợp quốc, trong nhiệm kỳ hai năm.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 23/12, Liên hợp quốc (LHQ) đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng bất ổn tại CH Trung Phi, đồng thời cho rằng hiện trạng này sẽ đe doạ nghiêm trọng đến an ninh trật tự và các cuộc bầu cử sắp tới.
Trong diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, phái bộ Gìn giữ Hòa bình của Việt Nam được xem là điểm sáng trong công cuộc phòng chống dịch.
Chiều 18/8, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức trao quyết định của Chủ tịch nước và giao nhiệm vụ cho các sĩ quan đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình (GGHB) Liên Hợp Quốc tại Trụ sở Liên Hợp Quốc, Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan.
Theo dữ liệu của dịch vụ phân tích Numbeo, chuyên so sánh số liệu thống kê tội phạm trên thế giới cho thấy, ở vị trí đầu tiên trong số các quốc gia nguy hiểm nhất cho du lịch năm 2020 là Venezuela.
Bên cạnh trình độ chuyên môn, các sĩ quan Gìn giữ Hòa bình Việt Nam còn ghi dấu ấn bằng việc hướng dẫn người dân bản địa phòng chống Covid-19.
Dữ liệu từ Ủy ban Cứu hộ Quốc tế (IRC) cho thấy Nam Sudan chỉ có 4 máy thở và 24 giường chăm sóc đặc biệt cho dân số 12 triệu người.
Năm 2020 sẽ có nhiều sự kiện thiên văn đặc sắc diễn ra mà những người yêu thích việc quan sát bầu trời không nên bỏ lỡ.
Cộng hòa Trung Phi - nơi có sự xuất hiện của những người lính Việt Nam, được xem là một trong những nước bất ổn nhất thế giới.
Tâm điểm