Cộng đồng mạng Trung Quốc phẫn nộ trước bài đăng của báo Úc về nhà vô địch Olympic 14 tuổi

AB |

Fan Trung Quốc yêu cầu tờ News.com.au gửi lời xin lỗi tới nữ VĐV Quan Hongchan.

Quan Hongchan, 14 tuổi, là VĐV trẻ nhất của đoàn Trung Quốc tham dự Olympic Tokyo 2020. Tuy nhiên, cô gây chấn động khi xuất sắc giành chiến thắng ở nội dung nhảy cầu 10m nữ với số điểm lên tới 466,2 điểm, phá sâu kỷ lục cũ.

Chiến tích đáng nhớ giúp Quan nhận được sự chú ý đặc biệt của truyền thông. Tờ News.com.au của Úc mới đây đã có bài viết riêng về cô bé. Tuy nhiên, cách mô tả của trang tin này khiến cộng đồng mạng Trung Quốc phẫn nộ.

Cộng đồng mạng Trung Quốc phẫn nộ trước bài đăng của báo Úc về nhà vô địch Olympic 14 tuổi - Ảnh 1.

Bài nhảy hoàn hảo của Quan Hongchan

Theo đó, tác giả mô tả Quan "vẫn giữ gương mặt vô cảm, không hé dù chỉ một nụ cười" sau bài thi hoàn hảo. Thêm vào đó, tờ báo còn cho rằng VĐV 14 tuổi trông "kiệt sức khi nhận được điểm tuyệt đối". Không dừng lại, News.com.au còn dẫn lại một số lời bình luận không mấy dễ chịu của fan nhằm vào Quan.

Thực tế, những bức ảnh chụp sau sự kiện cho thấy Quan vẫn hạnh phúc ăn mừng cùng với HLV.

"Bài viết phản ánh sai sự thật và thiếu đi tình người khi đã mô tả một nữ VĐV trẻ như một thiếu niên lập dị, ít nói", tờ Global Times của Trung Quốc mô tả.

Cộng đồng mạng Trung Quốc phẫn nộ trước bài đăng của báo Úc về nhà vô địch Olympic 14 tuổi - Ảnh 3.
Cộng đồng mạng Trung Quốc phẫn nộ trước bài đăng của báo Úc về nhà vô địch Olympic 14 tuổi - Ảnh 4.

Hongchan vẫn tươi cười sau khi hoàn thành phần thi của mình

Theo SCMP, dư luận của Trung Quốc rất bất bình vì cách đưa tin của News.com.au. Nhiều người yêu cầu trang tin này gửi lời xin lỗi tới Quan. Tuy nhiên, phía tờ báo này vẫn chưa có động thái nào. Đến rạng sáng này 7/8, bài viết này vẫn chưa bị xóa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại