*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trước tình trạng lượng công việc cấp xã rất lớn nhưng thiếu nhân sự, bố trí cán bộ còn bất cập, Bộ Nội vụ đang lập báo cáo trình Bộ Chính trị để bổ sung cấp phó.
Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ quy định vị trí việc làm đối với Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng, Trợ lý; tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị làm việc của Ban chỉ huy quân sự cấp xã theo thẩm quyền.
Bộ Nội vụ cho biết, trong thời gian tới, Chính phủ sẽ quy định vị trí việc làm đối với Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng, Trợ lý; số lượng Phó Chỉ huy trưởng, Trợ lý Ban chỉ huy quân sự cấp xã.
Theo Bộ Nội vụ, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp xã được thực hiện thống nhất, không phân công chức Trung ương và công chức cấp xã.
Cán bộ, công chức cấp xã được bảo lưu chế độ, chính sách tiền lương và phụ cấp khi được bố trí làm việc tại đơn vị mới trong thời gian 6 tháng.
Bộ Nội vụ đề xuất giải quyết dứt điểm các trường hợp tồn đọng.
Theo Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, việc bổ sung cơ chế để xóa bỏ tư duy “biên chế suốt đời” với quy định sàng lọc, loại bỏ công chức không hoàn thành nhiệm vụ, sẽ tạo hành lang pháp lý đồng bộ, hiện đại hóa công tác quản lý công chức theo hướng minh bạch, hiệu quả.
Theo Bộ Nội vụ, cán bộ, công chức dự kiến bố trí làm việc tại các xã mới đều là đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, và thuộc đối tượng áp dụng theo nghị định 178, nghị định 67.
Tại buổi Họp báo cung cấp thông tin về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp, Bộ Nội vụ đã thông tin về tiến độ sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã; bố trí nhân sự sau sắp xếp....
Sau sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Đồng Nai có hơn 1.900 cán bộ, công chức dôi dư.
Nghị quyết số 60-NQ/TW Hội nghị Trung ương 11 khóa XIII đã quyết nghị tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp: Cấp tỉnh và cấp xã. Sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã bảo đảm cả nước giảm khoảng 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã so với hiện nay. Điều này đặt ra nhiều vấn đề về trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Khoảng 7,6% số cán bộ, công chức cấp xã không đạt tiêu chuẩn trong tổng số 212.606 người sẽ được giải quyết chính sách theo quy định. Bộ Nội vụ đề xuất mức chi chế độ chính sách cho nhóm đối tượng này khoảng 15 nghìn tỷ đồng.
Tâm điểm