Con số biết nói: Pep Guardiola và gã học trò "dại dột"

Lupo |

"Tôi không dạy các học trò của mình tắc bóng. Điều tôi muốn là bóng đá đẹp và những bàn thắng", Pep Guardiola nói như vậy sau trận thua 2-4 Leicester hồi tháng 11/2016.

Pep Guardiola nhận rất nhiều lời chế nhạo sau lời phát biểu trên. Nhiều CĐV cho rằng, nhà cầm quân người TBN đã lấp liếm thất bại theo cách quá vụng về. Bởi tắc bóng là một phần tất yếu của cuộc chơi, một HLV từng 2 lần Champions League chẳng thể "ngây thơ" như thế.

Trên thực tế, Man City của Pep Guardiola thuộc nhóm các CLB phạm lỗi ít nhất Premier League. Để tạo ra sự cân bằng, chiến lược gia cho phép Fernandinho "đóng vai ác", làm nhiệm vụ dọn dẹp tuyến giữa và chơi rắn nếu cần.

Fernandinho luôn rất cố gắng thực hiện những gì mà ông thầy giao cho. Tuy nhiên, tiền vệ người Brazil đôi lúc không kiềm chế được, để bản thân đi quá giới hạn và khiến mình cũng như Man City thiệt thòi.

Nếu chọn mỗi CLB trong top 6 Premier League ra cầu thủ phạm lỗi nhiều nhất, không ngạc nhiên khi cái tên Fernandinho xuất hiện.

Trong danh sách này, anh là người có tỉ lệ lỗi trung bình ở một trận đấu thấp gần nhất. Số thẻ vàng mà tiền vệ 31 tuổi phải nhận cũng ít nhất. Nhưng Fernandinho lại bị treo giò tới 7 trận, hơn cả 5 người kia cộng lại, nhờ 2 thẻ đỏ trực tiếp và các hành động không đáng có.

Con số biết nói: Pep Guardiola và gã học trò dại dột - Ảnh 1.

Rõ ràng, cầu thủ người Brazil gặp những vấn đề nhất định với vị trí thi đấu, nhiệm vụ trên sân cũng như khả năng kiểm soát bản thân.

Song Pep Guardiola lại chưa tìm ra giải pháp hiệu quả nhất để sửa chữa. Thế Yaya Toure vào cũng không ổn. Dẫu sao, tiền vệ người Bờ Biển Ngà đã sa sút đáng kể và nhiều thời điểm tỏ ra khá chậm chạp.

Pep Guardiola từng nói: "Nếu một đội bóng nào có 3 Fernandinho, đội bóng ấy sẽ là nhà vô địch". Khi ấy, Man City vừa thắng 6 trận, mọi thứ toàn màu hồng.

Con số biết nói: Pep Guardiola và gã học trò dại dột - Ảnh 2.

Fernandinho đã không hay như Pep Guardiola kỳ vọng.

Giờ đây, nhà cầm quân 46 phải đối mặt với tình cảnh khó khăn nhất kể từ lúc bắt đầu làm HLV chuyên nghiệp. Liệu rằng, người nổi tiếng với các tính toán, quan sát như Pep Guardiola có giải quyết được vấn đề mang tên Fernandinho.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại