Con số biết nói: Kẻ thù đáng sợ nhất của Man United

Thừa Phong |

Rất hiếm đội bóng nào trong lịch sử lại khiến Man United khốn khổ đến như vậy.

Đằng sau trận thua 0-1 của Man United trước Chelsea, rất nhiều điều đã kết thúc, bao gồm: Chuỗi trận bất bại của Quỷ đỏ, tham vọng ăn 4, mỗi quan hệ tốt đẹp giữa Mourinho và CĐV Chelsea.

Nhưng có một thứ vẫn còn đang tồn tại dai dẳng, ám ảnh các CĐV Man United. Đó chính là Chelsea. Đã 12 trận đấu liên tiếp trên mọi đấu trường, Quỷ đỏ không thắng nổi đối thủ khó chịu này. Lần gần đây nhất họ hạ được The Blues đã là từ tháng 10/2012, khi Sir Alex còn tại vị.

Con số biết nói: Kẻ thù đáng sợ nhất của Man United - Ảnh 1.

Từ đó đến nay, Man United đã trải qua 3 triều đại HLV khác nhau. Hàng loạt ngôi sao đã được mua về, trong số đó có cầu thủ đắt giá nhất thế giới Pogba hay Mata từ chính Chelsea.

Chelsea còn rối ren hơn khi liên tục có 6 chiến lược gia thay nhau dẫn dắt CLB. The Blues cũng trải qua quá trình thay máu lực lượng mạnh mẽ. Rất nhiều cái tên trong đội hình vô địch Champions League 2011/12 phải rời Stamford Bridge.

Song dù có biến động thế nào, họ vẫn là ẩn số khó giải với Quỷ đỏ. Kể cả khi Mourinho - người rất hiểu Chelsea xuất hiện - mọi thứ cũng không khá hơn. 2 lần hành quân đến Stamford Bridge mùa giải này, Man United đều thất trận trở về.

Tính trong lịch sử, chỉ có Liverpool những năm 1927 và Leeds ở đầu thập niên 1970 là khiến Quỷ đỏ khốn khổ như thế (đều 13 trận liên tiếp không thắng).

Con số biết nói: Kẻ thù đáng sợ nhất của Man United - Ảnh 2.

5 đội bóng sở hữu chuỗi trận bất bại dài nhất trước Man United.

Không chỉ thua về đối đầu trực tiếp, Mourinho cũng đang để Conte bỏ lại một khoảng cách khá xa nếu xét trên mức độ ổn định. Chelsea mùa giải này luôn biết cách áp chế đối thủ để giành chiến thắng mà không mất quá nhiều sức lực, đó là điều Người đặc biệt chưa làm được.

Hơn 10 năm trước, Sir Alex cũng từng trải qua thời kỳ khó khăn tương tự khi đương đầu với Chelsea của chính Mourinho. Sau 6 trận liên tiếp chỉ biết hòa và thua, Quỷ đỏ đã giải mã được The Blues.

Chiến thắng ấy đánh dấu sự trưởng thành của những Rooney, Ronaldo và mở ra thời kỳ vinh quang mới cho Quỷ đỏ suốt những năm sau đó.

Giờ đây, Mourinho cũng phải giải bài toán Chelsea nếu như muốn đưa Man United trở lại vị thế đội bóng hàng đầu nước Anh. Trước mắt, Người đặc biệt sẽ có một cơ hội vào ngày 16/4 tới khi tiếp đón đoàn quân của Conte tại Old Trafford trong khuôn khổ Premier League.

Tứ kết FA Cup: Chelsea 1-0 Man United


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại