“Cơn ác mộng tuổi 15” cướp trắng giấc mơ Việt Nam

Tiểu Mã |

Sở hữu kỹ thuật, sự càn lướt và tốc độ tuyệt vời, John Roberts trở thành người reo rắc nỗi sợ hãi tại giải U16 ĐNÁ. Một trong số những nạn nhân đó chính là U16 Việt Nam.

Nếu để chọn ra một gương mặt xuất sắc nhất tại giải U16 ĐNÁ vừa kết, tất nhiên đó không thể là một ai khác ngoài đội trưởng John Roberts của ĐT U16 Australia.

Ở trận chung kết với U16 Việt Nam, chính tiền đạo này đã tỏa sáng với một cú đúp, đặc biệt là bàn thắng "quý hơn vàng" đúng phút 90+1.

Kết thúc giải, vị thủ quân xứ Chuột túi đã trở thành Vua phá lưới với 8 bàn thắng, hơn 2 bàn so với chân sút thứ 2 tại giải là Nguyễn Khắc Khiêm của Việt Nam.

“Cơn ác mộng tuổi 15” cướp trắng giấc mơ Việt Nam - Ảnh 1.

John Roberts đã 2 lần liên tiếp giành Vua phá lưới giải U16 ĐNÁ.

Ở giải đấu vừa kết thúc tại Campuchia, số 9 của Australia đã phát huy rất tốt những điểm mạnh nhất của mình, đó là thể hình, sự càn lướt và tốc độ, chẳng khác nào một "cơn ác mộng" với cầu môn đối phương.

Roberts là người có khả năng dứt điểm tốt cả bằng chân và đầu, trong đó bàn thắng gỡ hòa 3-3 ở trận chung kết vào lưới Việt Nam đã thể hiện rõ sự khôn ngoan và khả năng chọn vị trí tuyệt vời của cầu thủ này.

Cũng ở trận chung kết, dù đã nỗ lực nhưng bộ đôi trung vệ Nguyễn Thanh Bình và Uông Ngọc Tiến bên phía Việt Nam hoàn toàn bất lực trước việc ngăn chặn số 9 bên phía đối phương và để anh lập cú đúp một cách dễ dàng.

“Cơn ác mộng tuổi 15” cướp trắng giấc mơ Việt Nam - Ảnh 2.

U16 Việt Nam đã không thể ngăn chặn John Roberts ghi bàn.

HLV Antony Vidmar bên phía Australia cũng hoàn toàn đúng khi đặt niềm tin và trao chiếc băng đội trưởng cho John Roberts.

Bởi ngoài khả năng ghi bàn, đây còn là mẫu cầu thủ thi đấu rất năng nổ và nhiệt huyết dù chỉ mới ở vào độ tuổi 15.

Theo thống kê, tiền đạo sinh ngày 20/1/2001 đã có đến 14 bàn trong 9 lần khoác áo U17 Australia, con số quá đỗi ấn tượng với một cầu thủ trẻ.

Đáng nói giải U16 ĐNÁ năm nay không phải lần đầu tiên John Roberts giành danh hiệu Vua phá lưới bởi ở giải U16 năm ngoái, chính anh cũng giành danh hiệu này với 8 bàn thắng, dù ĐT Australia chỉ có được giải 3 chung cuộc.

Với lối đá chững chạc và khả năng ghi bàn sát thủ, Roberts hứa hẹn sẽ còn tiến bộ rất nhiều trong thời gian tới. Đây thực sự là một viên ngọc quý của nền bóng đá Australia.

John Roberts cũng chính là chân sút số 1 thời điểm hiện tại của đội bóng FFA Centre of Excellence, CLB vốn tập trung các cầu thủ trẻ giàu tiềm năng bậc nhất Australia.

Sau 12 lần ra sân ở giải trẻ mùa này, Roberts đã ghi được 7 bàn thắng, góp công lớn giúp của FFA Centre of Excellence xếp thứ 7 trên BXH sau 13 vòng đấu.

Xem lại các bàn thắng trong trận chung kết giữa U16 Việt Nam vs Australia, trong đó có cú đúp của John Roberts.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại