Coi nhẹ Việt Nam và ĐNÁ, Thái Lan sẽ bị "đánh hội đồng"?

Đoàn Dự |

Nhưng thực tế, dù các lứa trẻ Thái Lan có bị "đánh hội đồng" ở AFF Cup và SEA Games đi chăng nữa, việc ưu tiên đào tạo trẻ vẫn sẽ là hợp lý cho bóng đá xứ Chùa tháp.

Theo thông tin từ Thái Lan, nước này đang định để lứa U23 thi đấu AFF Cup năm tới. Còn tại SEA Games, người Thái sẽ cho lứa U20 xuất trận. Lý do của Thái Lan là vì nước này đã có 2 lần liên tiếp vô địch AFF Cup, 3 lần liên tiếp vô địch SEA Games nên muốn dùng sân chơi này để tích lũy thêm kinh nghiệm cho các lớp trẻ hơn, thay vì tung toàn lực chiến đấu kiếm thành tích vốn đã thừa mứa tại khu vực ĐNÁ.

Trước thông tin này, cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải chia sẻ: "Điều đó phần nào cho thấy họ có ý coi thường các nước ĐNÁ, hoặc ít nhất là các nước ĐNÁ sẽ cảm thấy như vậy. Vì thế các lứa trẻ của Thái Lan dự AFF Cup hay SEA Games sẽ dễ bị lâm vào tình trạng bị tất cả quây vào đá".

Vấn đề trên quả thực dễ xảy ra mà đúng là nó đã xảy ra với trường hợp lứa trẻ HAGL được đôn lên đá V-League hồi năm 2015. Khi đó, các CLB dù mạnh yếu thế nào cũng đều cố bung hết sức để đá thắng "đám trẻ nhà bầu Đức".

Hiện cũng có nhiều luồng ý kiến cho rằng nếu Thái Lan buông các giải đấu AFF Cup, SEA Games thì cơ hội để Việt Nam vô địch sẽ lớn hơn. Đồng tình với quan điểm này xong ông Vũ Mạnh Hải cho rằng chúng ta vẫn còn rất nhiều đối thủ đáng ngại.

"Nền bóng đá Việt Nam và Thái Lan đúng là có khoảng cách song không phải quá lớn. Nếu ĐTQG Việt Nam gặp U23 Thái Lan hoặc U23 Việt Nam gặp U20 Thái Lan thì chúng ta không có gì phải ngại hết.

Nhưng ngay cả như thế thì chúng ta vẫn còn rất nhiều đối thủ. Chúng ta đâu đã vượt qua được Indonesia, Malaysia, Myanmar... để dám chắc có thể vô địch AFF Cup hay SEA Games khi người Thái "buông tay"?"

Coi nhẹ Việt Nam và ĐNÁ, Thái Lan sẽ bị đánh hội đồng? - Ảnh 1.

Khi "Vua ĐNÁ" buông AFF Cup và SEA Games thì Việt Nam vẫn còn rất nhiều đối thủ ở ĐNÁ.

Việc Thái Lan định buông AFF Cup và SEA Games sẽ tạo thêm cơ hội vô địch cho các nước ĐNÁ nhưng nhìn chung, chất lượng giải đấu có thể bị giảm xuống đôi chút. Dù vậy, cựu danh thủ Thể Công cho rằng đó là 1 bước đi hợp lý của bóng đá Thái Lan.

"Thái Lan dự định như vậy cũng là có lý do. Các cầu thủ trẻ nếu được tích lũy kinh nghiệm ở các giải đấu vượt cấp thì sẽ rất đáng quý. Đây cũng là cơ hội để các nước ĐNÁ khác bước lên đỉnh cao và từ đó có thể định hướng vượt qua khu vực ĐNÁ giống người Thái".

Không biết cuối cùng, liệu người Thái có thật sự dũng cảm buông tay AFF Cup, SEA Games để dồn sức phát triển, hướng tới sân chơi châu Á, thế giới hay không. Nhưng quả thực, dự định của Thái Lan cũng là rất thú vị và đáng để chờ đợi.

Bảng B SEA Games 29: U22 Việt Nam 0-3 U22 Thái Lan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại