*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Mua nhiều và không sử dụng đến cũng rất nhiều, song tính đến thời điểm hiện tại, Mỹ vẫn chưa chia sẻ bất kỳ liều vaccine ngừa COVID-19 nào cho các nước còn lại của thế giới.
Hện cả nước đã có 832.635 người tiêm vắc xin phòng COVID-19. Với phương châm “Tiêm đến đâu an toàn đến đó,” quy trình tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại Việt Nam được triển khai bài bản và có sự khác biệt so với các nước khác trên thế giới, kể cả các nước tiên tiến.
Đầu tuần qua, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã công bố kế hoạch gồm 5 bước để nới lỏng giãn cách xã hội, đây được xem là một tín hiệu tốt lành và khả quan trong chiến dịch chống đại dịch Covid-19 tại Anh.
Cục Quản lý Dược vừa thông tin về vụ vaccin phòng dại Speeda, sản xuất tại Trung Quốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam. Theo đó, vaccin này hiện đang được sản xuất và cung ứng ra thị trường các nước trong đó có Việt Nam không phải là vaccin trong vụ bê bối tại Trung Quốc.
Trước lo ngại về dịch bệnh viêm não mô cầu bùng phát, Cục Quản lý Dược cho biết trong năm 2018 sẽ có khoảng 800.000 liều vắc xin phòng bệnh này được nhập về Việt Nam.
Trong đợt hai này sẽ có 12.550 liều Pentaxim tại 73 cơ sở có tiêm văcxin dịch vụ trên địa bàn TP. Đăng ký qua tổng đài 1080.
Theo chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Cục Y tế dự phòng đã chỉ đạo các trung tâm tiêm chủng sẽ đồng loạt tiêm vắc xin Petaxim cho trẻ từ ngày 28/12.
Cục Y tế dự phòng đã đề nghị Sở Y tế TPHCM chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, làm rõ các thông tin việc đặt cọc để được chích vắc-xin.
Chiều 9/3, Bộ Y tế vừa có văn bản khẩn yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi trục lợi từ tiêm chủng dịch vụ.
Tâm điểm